Ban tổ chức Quả cầu vàng cấm thành viên nhận quà từ hãng phim, đài truyền hình

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
17/07/2021 09:46 GMT+7

Ban tổ chức Quả cầu vàng hôm 16.7 đã cấm các thành viên của mình nhận quà tặng, các chuyến đi nghỉ dưỡng “miễn phí” từ các hãng phim và đài truyền hình vì đây được cho là màn “lót tay” giải thưởng, theo Reuters.

Các thành viên thuộc Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) - ban tổ chức Quả cầu vàng chấp thuận cải cách. Đây là một trong số những thay đổi quan trọng sau những cáo buộc liên quan đến đạo đức, thiếu tính đa dạng về chủng tộc trong thành phần ban giám khảo và việc trao giải thưởng dẫn đến lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2022 bị hủy bỏ.
HFPA cho biết trong một tuyên bố rằng theo các chính sách mới để giải quyết xung đột lợi ích, các thành viên “sẽ không được phép nhận tài liệu quảng cáo hoặc quà tặng, các chuyến đi nghỉ dưỡng từ các hãng phim, nhà báo, diễn viên, đạo diễn hoặc những người khác có liên quan đến phim điện ảnh và chương trình truyền hình”.
Kênh truyền hình NBC (Mỹ) vào tháng 5.2020 đã tuyên bố ngừng phát sóng lễ trao giải Quả cầu vàng tháng 1.2022 - một trong những lễ trao giải lớn nhất ở Hollywood - sau phản ứng dữ dội của ngành công nghiệp giải trí về các hoạt động đáng ngờ. Nhiều thành viên HFPA bị cáo buộc đưa ra những nhận xét phân biệt giới tính và chủng tộc đối với những người nổi tiếng tại sự kiện.

Nomadland của nữ đạo diễn Chlóe Zhao đoạt giải Phim chính kịch xuất sắc tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2021

ẢNH: IMDB

Ngôi sao Tom Cruise trả lại ba bức tượng Quả cầu vàng của mình như một phần minh chứng cho cuộc nổi dậy đầy bất bình và các công ty truyền thông, bao gồm Netflix, Amazon Studios,WarnerMedia cho biết họ sẽ không làm việc với HFPA nữa trừ khi tổ chức này thực hiện những thay đổi sâu rộng.
HFPA kể từ đó phải bắt tay vào cải cách bao gồm cam kết tuyển dụng các thành viên da đen, bổ nhiệm các chuyên gia tư vấn đa dạng và thiết lập đường dây nóng cho các khiếu nại.
“Với những thay đổi này, các thành viên của chúng tôi hoàn thành hầu như tất cả các cải cách đã được thống nhất vào tháng 5”, tuyên bố của HFPA nêu rõ.
Đại diện kênh NBC cho biết vào tháng 5.2021 rằng nếu ban tổ chức Quả cầu vàng thực hiện tất cả những thay đổi đã hứa, họ hy vọng sẽ phát sóng lại chương trình Quả cầu vàng vào tháng 1.2023. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.