Bạn trai cũ không chấp nhận thua kiện, tố ngược Trịnh Sảng trốn thuế

01/04/2021 17:36 GMT+7

Theo phán quyết của tòa án thông báo vào chiều 31.3, Trương Hằng phải trả 20 triệu nhân dân tệ và tiền lãi tương ứng cho Trịnh Sảng . Tuy nhiên, anh không đồng tình với phán quyết này và khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo.

Như tin đã đưa, vào ngày 31.3, Tòa án Thượng Hải (Trung Quốc) đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ tranh chấp kinh tế giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng. Theo đó, Tòa án Thượng Hải đã bác đơn kháng cáo của Trương Hằng và giữ nguyên bản án ban đầu, buộc Trương Hằng phải trả Trịnh Sảng khoản vay 20 triệu nhân dân tệ (khoảng 70,4 tỉ đồng) cùng tiền lãi quá hạn.
Trương Hằng nhanh chóng có động thái phản hồi sau khi biết tin một lần nữa thua kiện Trịnh Sảng. Trên trang cá nhân, thiếu gia họ Trương viết: “Tôi và đội ngũ luật sư vẫn cho rằng bản án này không đúng pháp luật về mặt tố tụng và không thể chấp nhận. Chúng tôi sẽ nộp đơn yêu cầu tái thẩm lên Tòa án nhân dân cấp cao Thượng Hải”. Đồng thời, phía Trương Hằng cũng tỏ ra bức xúc khi Tòa án Thượng Hải đã công bố kết quả và địa chỉ cư trú của những bên liên quan trước khi họ nhận được bản án.

Cuộc chia tay ầm ĩ của Trịnh Sảng và Trương Hằng khiến dư luận xôn xao. QQ cho hay sau 2 lần bị xử thua kiện, Trương Hằng đã chịu phí tòa án lên đến 290.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỉ đồng)

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Chiều 1.4, Trương Hằng tiếp tục chia sẻ bài đăng dài xoay quanh vụ kiện tụng. Anh nhấn mạnh một lần nữa chưa bao giờ vay tiền từ Trịnh Sảng, thừa nhận rằng bản thân đã sơ suất và không ký hợp đồng tiền bạc rõ ràng. Đặc biệt, Trương Hằng khẳng định không xúi giục Trịnh Sảng sử dụng “hợp đồng âm dương” (chiêu thức nhiều ngôi sao giải trí dùng để trốn thuế) và tiết lộ ngôi sao Hoa ngữ 9X thật sự có hành vi trốn thuế. Anh bổ sung: “Tôi đã bị ép vào chân tường nên tôi không có gì phải sợ, tôi chỉ có thể công bố tất cả sự thật và trả lại sự trong sáng cho mình”. Thông tin Trương Hằng mới chia sẻ ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm.
Được biết, cuộc chiến tiền nong giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái. Thời điểm đó, sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã kiện lên tòa án Tĩnh An (Thượng Hải, Trung Quốc), đòi tình cũ phải trả lại khoản vay 20 triệu nhân dân tệ cùng tiền lãi quá hạn. Tòa án sơ thẩm đã đưa ra phán quyết có lợi cho mỹ nhân 9X. Tuy nhiên, Trương Hằng không chấp nhận và gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Thượng Hải.

Trịnh Sảng tiếp tục bị tình cũ khui bê bối đời tư nghiêm trọng

ẢNH: WEIBO NV

Đến ngày 31.3, Tòa án Thượng Hải đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án: bác đơn kháng cáo của Trương Hằng và giữ nguyên bản án ban đầu. Phía tòa án khẳng định bằng chứng do Trịnh Sảng cung cấp đầy đủ, chứng minh rõ 20 triệu nhân dân tệ của cô đưa Trương Hằng là cho vay. Do đó, giữa Trịnh Sảng và Trương Hằng có mối quan hệ cho vay tư nhân. Trong khi đó, Trương Hằng lại không đưa ra bằng chứng thuyết phục để bào chữa cho mình.
Ngoài vụ kiện liên quan đến số tiền 20 triệu nhân dân tệ, Trương Hằng và Trịnh Sảng còn đang tranh chấp tại tòa về chuyện con cái tại Mỹ. Theo thông tin chính thức từ tòa án, phiên tòa kế tiếp sẽ được tổ chức vào ngày 4.6 tới. Một blogger Trung Quốc bật mí Trịnh Sảng còn đang kiện mạng xã hội Weibo vì xâm phạm quyền riêng tư. Ngoài ra, cô cũng lao đao vì kiện tụng với nhà sản xuất phim Người tình phỉ thúy vì vi phạm hợp đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.