Bạn trẻ hoạt động thiện nguyện bằng cách bán bánh và tổ chức show ca nhạc

18/04/2021 14:28 GMT+7

Bán bánh, tổ chức các show ca nhạc để mang niềm vui, kiến thức đến cho trẻ em là cách mà nhóm bạn trẻ Enlighten hoạt động thiện nguyện trong 5 năm qua.

“Cùng Enlighten (Nhà Đèn), mình được thử những điều mình chưa làm và cả những việc mình nghĩ là không thể nào làm được” là chia sẻ của Trúc Nguyên (TP.HCM) sau gần 3 năm tham gia tổ chức tình nguyện này.
Được thành lập từ năm 2016, đến nay Enlighten đã trải qua 5 năm với các dự án như “Chương trình thắp sáng”, “Tủ sách cho em”, “Hành trình của nhà khoa học nhí”... Người sáng lập tổ chức là Lê Minh Khang, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và Đoàn Thế Quân, cựu học sinh  Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), nay là sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 

Tạo ra tiếng cười, cung cấp những kiến thức bổ ích cho trẻ em

Thế Quân chia sẻ: “Hạnh phúc chính là điều lớn nhất để duy trì tổ chức, được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, được đồng hành cùng những người bạn với chung một mục tiêu là giúp đỡ các em. Tham gia chương trình, mình đã học hỏi được rất nhiều điều từ các bạn.”
Năm đầu tiên chỉ với 9 người, các bạn đã quyên góp một lượng lớn sách vở cho các em nhỏ tại những trường THCS ở vùng sâu vùng xa, tạo bước đệm để tiếp tục những mùa sau với những con số gây quỹ ngày càng tăng. Enlighten dần nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ nhiều nhà hảo tâm, sự đóng góp vô cùng to lớn từ những bạn trẻ tình nguyện ở TP.HCM. Tuy nhiên, theo Thế Quân, hành trình gây quỹ của mỗi mùa Enlighten không hề dễ.

Các học sinh trổ tài mỹ thuật “Ươm mầm sáng tạo” do nhóm Enlighten tổ chức

NVCC

Đặc biệt, một điểm khiến Enlighten ghi điểm trong mắt nhiều người đó chính là, các tình nguyện viên không chỉ quyên tặng, hỗ trợ về mặt cơ sở vật chất mà còn tạo ra tiếng cười, cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em nhỏ trong mỗi chuyến đi. Ngoài ra, khi làm thiện nguyện, các thành viên của nhóm luôn đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên hàng đầu như không dùng bao nilon để đựng bánh, tái sử dụng hộp nhựa sau khi phát cháo từ thiện, thu gom chai nhựa để làm đồ dùng học tập, trang trí...

Sân chơi năng động, ý nghĩa cho học sinh, sinh viên

Không những giúp đỡ trẻ em ở vùng sâu vùng xa, Enlighten  còn tạo cơ hội tình nguyện bổ ích, là sân chơi năng động, ý nghĩa cho học sinh, sinh viên.
Không những cải thiện kỹ năng giao tiếp, các tình nguyện viên còn được học cách làm ra những chiếc bánh cookie thơm ngon. Lý Lệ Quân, một thành viên tham gia nhóm, cho biết: “Khi thấy bạn mình bán bánh gây quỹ, mình cũng mua để ủng hộ và cảm thấy bánh ăn rất ngon, dễ gây nghiện. Ba mẹ mình còn dặn mua thêm để chia cho hàng xóm.

Dự án Tủ sách cho em

NVCC

Ngoài hình thức bán bánh gây quỹ,những năm gần đây, nhóm còn khởi động đêm nhạc Lights Out với những giọng ca trẻ tại một quán cà phê nho nhỏ ở trung tâm TP.HCM. Bằng cách bán vé gây quỹ, các bạn đã thu hút được một lượng lớn khán giả ủng hộ nhiệt tình nên vé của đêm nhạc được nhiều bạn trẻ săn đón.
Trọng Khang tâm sự: “Mình nghĩ bản thân khó có thể quên khi được giao trọng trách trở thành “bầu show” cho Lights Out. Vì là năm đầu tiên của Lights Out nên tất cả đều rất mới, đồng nghĩa với việc khó khăn vô cùng để có thể tổ chức thành công.”
Đỗ Hoài Phương, trưởng ban tổ chức Enlighten năm thứ sáu, chia sẻ về những dự định và mong muốn sắp đến: “Hy vọng của mình là Enlighten mùa 6 vẫn giữ được đúng tinh thần thiện nguyện của “Nhà Đèn” các mùa trước, luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.