Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn trang trí đại hội đảng bộ thế nào?

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/10/2020 11:52 GMT+7

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả và đúng quy định.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 24.2.2020, Ban Tuyên giáo T.Ư đã có công văn gửi các tỉnh, thành ủy, các ban Đảng, Ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo đó, Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn việc trang trí khánh tiết các đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 rất cụ thể từ bên ngoài địa điểm tổ chức đại hội, đến bên trong hội trường tổ chức đại hội.
Cụ thể, Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn các đại hội đảng các cấp bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn... tại khu trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tổ chức đại hội.
Bên ngoài hội trường bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội. Hành lang hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.
Bên trong hội trường nơi diễn ra đại hội, Ban Tuyên giáo T.Ư hướng dẫn cụ thể như phía trên, chính giữa hội trường treo khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Đảng kỳ, Quốc kỳ được treo phía bên trái lễ đài. Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Ảnh Các Mác, Lênin treo phía bên phải của phông.
Về khẩu hiệu 2 bên cánh gà trong hội trường, theo hướng dẫn của ban Tuyên giáo T.Ư, bên trái là khẩu hiệu: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; còn bên phải là nội dung khẩu hiệu gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.
Bên dưới chân phông có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi... Theo đó, hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc đặt lẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của lễ đài, mang tính thẩm mỹ cao.
Giữa sân khấu là bàn đoàn chủ tịch đại hội. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái. Bên trái sân khấu bố trí bàn thư ký đại hội.
Ban Tuyên giáo T.Ư cũng hướng dẫn: trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi, tùy theo điều kiện từng đơn vị. Ngoài việc thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; tùy điều kiện cụ thể có thể tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh… để góp phần làm trang trọng cho đại hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.