Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam đón nhận danh hiệu anh hùng

15/04/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Nhà nước phong tặng Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

(TNO) Ngày 15.4, tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Nhà nước phong tặng Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi các cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ - Ảnh: Đỗ Hữu Luận
Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải và cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh cho biết vào vào ngày 23.11.1961, tại hội nghị lần thứ nhất, T.Ư Cục miền Nam chính thức thành lập Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam, nối tiếp nhiệm vụ của Ban Tuyên huấn xứ ủy Nam bộ.  Trong kháng chiến, công tác tư tưởng chính trị là mặt trận hàng đầu, đi trước một bước, góp phần quyết định tạo nên phong trào cách mạng.
Ông Đinh Thế Huynh cho biết, Ban Tuyên huấn T.Ư Cục miền Nam với đội ngũ cán bộ, nhân viên, văn nghệ sĩ trung kiên, giàu nhiệt huyết cách mạng, đã triển khai đồng bộ các mặt trận công tác tuyên truyền, huấn luyện, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.