Bang California ra luật mới nhằm buộc Tổng thống Trump công khai thu nhập

Khánh An
Khánh An
31/07/2019 08:59 GMT+7

Thống đốc Dân chủ của bang California thông qua luật được cho là nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Hãng Reuters ngày 31.7 đưa tin Thống đốc bang California Gavin Newsom ký ban hành luật buộc tất cả các ứng viên tổng thống Mỹ có tên trong vòng bỏ phiếu sơ bộ tại bang này phải công khai bản khai thu nhập cá nhân trong 5 năm, động thái được cho là nhằm vào Tổng thống Donald Trump.
“Đây là thời điểm đặc biệt và các bang có nhiệm vụ phải làm mọi thứ trong thẩm quyền nhằm đảm bảo các lãnh đạo tranh cử phải đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu và nhằm khôi phục lòng tin của công chúng”, ông Newsom viết trong thông cáo về việc ký ban hành luật.
Đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi về đạo luật mới. Luật sư của tổng thống, Jay Sekulow, nói trong một email rằng “nỗ lực qua mặt Hiến pháp của bang California sẽ được đáp trả tại tòa án”.
Trước đó người tiền nhiệm của ông Newsom là Jerry Brown vào năm 2017 bác bỏ dự luật tương tự vì cho rằng đề xuất vi hiến và tạo tiền lệ khiến các ứng viên tổng thống phải công khai thông tin cá nhân.
Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn chưa thực hiện cam kết khi tranh cử vào năm 2016 về việc công khai các bản khai thu nhập một khi kết thúc kiểm toán.

[VIDEO] Đế chế kinh doanh của ông Trump lỗ hơn 1 tỉ USD chỉ trong 10 năm

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng bác bỏ đề nghị của một ủy ban thuộc Hạ viện về việc công khai thu nhập trong 6 năm của tổng thống đương nhiệm.
Trước đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo - thành viên đảng Dân chủ - ký luật sửa đổi tại bang này, buộc Sở Thuế và Tài chính phải công khai thu nhập một khi được các ủy ban liên quan thuộc hội đồng lập pháp bang yêu cầu.
Tuần trước, Tổng thống Trump kiện chính quyền New York vì ban hành quy định này, đồng thời cho rằng đây là hành động trả đũa đối với “quan điểm chính sách, niềm tin về chính trị” của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.