Băng cướp nhí sống ở gầm cầu lãnh án

25/08/2016 18:00 GMT+7

Khi thực hiện các vụ cướp, tên trùm băng cướp nhí mới chỉ 16 tuổi, bỏ nhà đi từ sớm và sống ở các gầm cầu.

Ngày 25.8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Thuyên Tâm (17 tuổi, quê Bình Phước), Võ Tuấn Kiệt (16 tuổi, ngụ Q.8), Huỳnh Hữu Lộc (15 tuổi, ngụ Q.1) . Nguyễn Công Tấn (16 tuổi, ngụ Q.4), Lê Văn Thanh Hưng (16 tuổi, ngụ Q.1), Nguyễn Tuấn Thanh (20 tuổi, quê Đồng Tháp), Phạm Ngọc Thạch (16 tuổi, ngụ Q. 4) về tội “cướp tài sản”.
Trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, băng cướp “nhí” này đã nhiều lần lên kế hoạch, thực hiện các vụ cướp một cách trót lọt và cướp được nhiều tài sản như tiền mặt, điện thoại, ống kính, máy ảnh... Mặc dù, khi gây án mới chỉ mới 16 tuổi, nhưng Tâm lại là kẻ cầm đầu và là người trực tiếp lên kế hoạch, phân công cho đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Đa phần các thành viên trong băng cướp này đều bỏ nhà “đi bụi” từ rất sớm.
Những vụ cướp giật đều được Tâm sắp xếp và lên kế hoạch khá công phu. Để thực hiện trót lọt các vụ cướp, Tâm và đồng bọn tìm khu vực đậu xe nhằm theo dõi và tìm kiếm “con mồi”. Khi đã lựa chọn lựa được “con mồi”, Tâm ra lệnh cho các bị cáo khác thực hiện các vụ cướp một cách táo tợn. Những “con mồi” mà băng cướp nhí này nhắm đến, là các du khách nước ngoài và cả người Việt.
Cụ thể, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 19.10.2015, Tâm cùng các bị cáo khác đã hẹn nhau ở cầu Calmette (Q.1) để lên kế hoạch đi cướp, lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc xong, băng cướp nhí này bắt đầu tiến hành thực hiện hành vi. Khi phát hiện anh Sebastian Graetz và chị Ponomarenko (cùng sinh năm 24 tuổi, quốc tịch Kazakta) đang đứng nói chuyện ở bờ kè kênh Tàu Hủ (Q.1), nhóm này bắt đầu theo dõi, chờ cơ hội ra tay.
Sau đó, Tâm cùng một số đồng bọn: Kiệt, Phát, Tấn, Lộc, Thanh cầm gạch, gậy và dao cùng lao vào tấn công 2 nạn nhân. Anh Grazetz bị băng cướp nhí này cầm hung khí đâm nhiều nhát vào lưng và đầu. Dù bị thương khắp người, nhưng nạn nhân này vẫn kịp thời bỏ chạy thoát thân.
Đến ngày 26.10, băng cướp này tiếp tục ra tay thực hiện thêm một vụ cướp táo tợn khác cũng tại khu vực nói trên. Ngay sau đó, toàn bộ băng cướp nhí này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã quyết định tuyên phạt kẻ chủ mưu trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Thuyên Tâm, và bị cáo Thanh mức phạt 7 năm tù giam về tội “cướp tài sản”. HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lộc 5 năm tù giam; các bị cáo Kiệt, Tấn, Hưng cùng mức án 3 năm tù giam; bị cáo Thạch 1 năm rưỡi tù cùng về tội “cướp tài sản”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.