Băng gạc thông minh cho phép theo dõi vết thương

14/12/2021 11:06 GMT+7

Loại băng gạc có tên VeCare của nhóm nghiên cứu sẽ cho phép bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà nhiều hơn và chỉ đến gặp bác sĩ khi cần thiết.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã phát triển loại băng gạc thông minh cho phép bác sĩ theo dõi vết thương của bệnh nhân từ xa thông qua một ứng dụng trên thiết bị di động nhằm tiết kiệm thời gian thăm khám, theo Reuters ngày 1.12.

Ông Chwee Teck Lim, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Khi một người bị thương hoặc có vết loét, nếu vết thương bị nhiễm trùng thì cách thông thường để kiểm tra là nhìn vào vết thương. Nếu cần, bác sĩ sẽ lấy dịch vết thương để kiểm tra thêm. Vì vậy, những gì chúng tôi đang làm là sử dụng công nghệ thông minh để cắt giảm lượng thời gian cho việc này xuống chỉ còn vài phút”.

Loại băng gạc có tên VeCare của nhóm nghiên cứu sẽ cho phép bệnh nhân nghỉ ngơi tại nhà nhiều hơn và chỉ đến gặp bác sĩ khi cần thiết. Nó hiện đang được thử nghiệm trên những bệnh nhân bị loét tĩnh mạch mãn tính hoặc loét chân do các vấn đề lưu thông trong tĩnh mạch.

Theo ông Lim, loại băng gạc thông minh này sẽ có thể được sử dụng cho những vết thương khác, chẳng hạn vết loét ở chân do bệnh tiểu đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.