Băng nhóm đột nhập hàng loạt công ty, trộm hơn 10 tỉ đồng lãnh án

29/09/2020 13:38 GMT+7

Không có tiền tiêu xài, các bị cáo đã rủ nhau đi đột nhập hàng loạt công ty ở TP.HCM, trộm tài sản và tiền trị giá hơn 10 tỉ đồng.

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 29.9, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Lý Thái Huy (23 tuổi) 14 năm tù, Lâm Nhật Vũ (20 tuổi, cùng ngụ Quảng Ngãi) 10 năm tù, Nguyễn Tương Tú (20 tuổi, ngụ Nghệ An) 9 năm tù về cùng tội “trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tiên, Huy và Vũ cùng quê Quảng Ngãi nên quen biết nhau. Năm 2017, Huy, Vũ rủ thêm Tú cùng vào TP.HCM ở với Tiên tại Q.Bình Thạnh rồi lên kế hoạch đột nhập để trộm cắp tài sản tại các công ty. Từ ngày 4.6 - 16.12.2017, cả nhóm đã thực hiện 4 vụ trộm cắp. 
Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 4.6.2017, Vũ, Tiên và Huy đột nhập vào Trung tâm Công nghệ sinh học, TP.HCM (Q.12). Vũ ở ngoài cảnh giới, còn Huy và Tiên lục soát, mở két sắt lấy 1,1 tỉ đồng. Sau đó, cả ba về khách sạn chia tiền rồi đi đánh bài online và tiêu xài cá nhân.
Sau khi xài hết số tiền trên, cả nhóm tiếp tục trộm ở Công ty CP Gumada Land (Q.Tân Phú), lấy hơn 10 laptop và 200 triệu đồng. Ngày 19.9.2017, cả nhóm tiếp tục trộm tại Công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa (Q.Thủ Đức) hơn 8 tỉ đồng.
Đến rạng sáng 16.12.2017, Tiên, Huy và Tú tiếp tục trộm tại Công ty xử lý môi trường ETM (Khu công nghệ cao, Q.9). Tại đây, khi cả ba trèo rào vào thì bị hệ thống chống trộm của công ty báo động và bị nhân viên bảo vệ đuổi bắt. Khi Tiên lội qua kênh Suối Cái thì bị chết đuối. Theo kết luận giám định, Tiên chết do ngạt nước.
Ngày 8.4.2019, Tú đến cơ quan công an đầu thú. Đến 11.4.2019, Huy và Vũ bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại CQĐT, cả ba khai nhận toàn bộ hành vi đột nhập trộm cắp tại các công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.