Băng qua đường sắt, 2 vợ chồng bị tàu đâm tử vong

29/07/2018 17:58 GMT+7

Băng qua đường sắt không có gác chắn, một cặp vợ chồng ở tỉnh Thanh Hóa đã bị tàu đâm, kéo lê gần 30, chết tại chỗ.

Chiều 29.7, ông Lê Cảnh Khiêm, Trưởng công an xã Các Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), cho biết vụ tai nạn đường sắt trên xảy ra vào khoảng 8 giờ cùng ngày, trên tuyến đường sắt đoạn qua km 20+070 (thuộc địa phân thôn Phú Sơn, xã Các Sơn).
Thời điểm trên, ông Đặng Đình Trân (58 tuổi) chở vợ là bà Nguyễn Thị Chiến (54 tuổi, cùng ngụ tại thôn Bài, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia) bằng xe máy, khi đi qua đường sắt bị tàu số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng – Hà Nội đâm trúng.
Nhiều vụ tai nạn đường sắt chết người đã diễn ra tại đường ngang không có gác chắn này Ảnh Người Dân Cung Cấp
Cú đâm mạnh khiến vợ chồng ông Trân và chiếc xe máy bị kéo lê gần 30 m rồi văng khỏi đường ray; hai vợ chồng ông Trân chết tại chỗ.
Sau vụ tai nạn, lái tàu đã dừng tàu gần 1 giờ đồng hồ để xử lý vụ tai nạn mới tiếp tục hành trình. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị liên quan đã có mặt khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Cũng theo ông Khiêm, đường ngang xảy ra vụ tai nạn là tuyến đường chính đi vào xã Các Sơn. Theo thống kê của UBND xã Các Sơn, khoảng 5 năm trở lại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến 5 người chết và nhiều người khác bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.