Băng qua đường sắt, một người chết

04/02/2012 14:26 GMT+7

(TNO) Lúc 12 giờ 4 phút trưa nay 4.2, trước nhà số 904 đường Trường Chinh, tổ 16, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, lái tàu Phạm Huy Phong cùng phụ lái Trần Minh Khương điều khiển tàu SE2 (ông Vũ Thanh Minh làm trưởng tàu) do đầu máy 013 kéo theo 14 toa xe lưu thông trên đường sắt hướng nam - bắc.

Khi đến Km 796+850 thuộc khu Lệ Trạch - Thanh Khê, lái tàu Phạm Huy Phong phát hiện hai thanh niên ngồi trên xe gắn máy BKS 43S7-4052 vừa nói chuyện vừa băng qua đường ngang dân sinh khu dân cư tổ 16, P.Hòa Phát.


Sau va chạm xe gắn máy bị văng xa chục mét - Ảnh: Nguyễn Tú

Lái tàu đã liên tục kéo còi và hãm phanh nhưng do cự ly quá gần, đầu máy đã đâm ngang xe gắn máy khiến hai nạn nhân văng xa hơn chục mét.

Vụ tai nạn khiến Phạm Văn Hoàng, 21 tuổi, trú đường Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng chết tại chỗ.

Người bị thương nặng là Đoàn Ngọc Phú, 24 tuổi, trú tổ 39, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu được đưa đi cấp cứu.

Theo người dân, đường ngang dân sinh băng từ đường Trường Chinh vào tổ 16, P.Hòa Phát thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông đường sắt do người dân điều khiển xe qua đường không chú ý tàu hỏa.

Đây là vụ tai nạn giao thông đường sắt thứ 3 xảy ra trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong hai tháng qua làm chết 3 người.

Nguyễn Tú

>> Tàu hỏa va chạm ô tô, một người chết
>> Đoàn rước dâu gặp tai nạn đường sắt thảm khốc
>> Tàu lửa tông ô tô, 3 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.