Băng trẻ tuổi hoạch định gần chục vụ trộm tại 'đại bản doanh' nhà trọ

Sau khi khởi tố, bắt giam 6 thành viên trong băng nhóm trộm cắp tuổi đời khá trẻ ở Quảng Nam, lực lượng chức năng tiếp tục truy lùng các thành viên còn lại.

Ngày 16.8, Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 thành viên trong một nhóm trộm cắp trẻ để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”.
Đó là Trường Hận (biệt danh Ba Bờm, 18 tuổi), Bùi Đức Thái (biệt danh Bờm, 20 tuổi, cùng trú xã Tiên Lộc, H.Tiên Phước) và Đỗ Hoàng Hải (20 tuổi, trú phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ). Thái và Hận đều có tiền án trộm cắp, bị xử phạt 30 tháng tù giam. Trước đó, 3 thành viên khác cũng đã bị tóm gọn.
Theo hồ sơ vụ việc, đây là 6 thành viên của một băng trộm cắp có tuổi đời khá trẻ, tổ chức thực hiện hàng chục vụ trộm tại địa bàn TP.Tam Kỳ.
Từ đầu tháng 6.2016, Hải thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ) làm nơi bán hàng giải khát và là điểm tụ tập của nhóm. Từ đây, các vụ trộm cắp được “hoạch định”.
Khoảng 1 giờ sáng ngày 4.7, sau khi hội ý, nhóm của Hận, Thái, Hải sử dụng xe máy BS 92F5-1830 chạy đến các khu dân cư, sau đó chọn nhà của anh Nguyễn Đoàn (ở khối phố 7, phường An Mỹ) để “tấn công”. Nhóm này dùng kềm cộng lực phá cổng, vào dắt 2 xe đạp điện, sau đó mang xuống một tiệm thu mua xe đạp ở đường Phan Chu Trinh bán.
Rạng sáng ngày 9.8, Thái tiếp tục thực hiện phi vụ khác, lần này thực hiện cùng với Nguyễn Văn Huy (15 tuổi, trú xã Tiên Phong, H.Tiên Phước) và Đức (chưa rõ lai lịch). Cả ba đột nhập nhà ông Nguyễn Đình Tấn (khối phố 3, P.An Sơn) lấy 1 máy vi tính xách tay, 1 máy tính bảng.
Cũng từ nhà trọ của Hải, có một số vụ trộm cắp khác được “thiết kế” và 3 nghi can liên quan đã bị bắt giam. Đó là Lê Đình Hội (17 tuổi, quê xã Tiên Cảnh, H.Tiên Phước), Đoàn Đức Hiền (16 tuổi) và Huỳnh Phước Tiến (15 tuổi, cùng trú xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ).
Hội, Hiền, Tiến bị bắt hồi tháng 7, sau khi liên tiếp đột nhập nhà ông Vũ Minh Thương (trú khối phố 1, P.An Xuân) hôm 9.7 và nhà ông Nguyễn Văn Trung (trú khối phố Trường Đồng, P.Tân Thạnh) hôm 12.7 để lấy 3 điện thoại di động, ví tiền...
Tài sản của khổ chủ đều bị nhóm này bán rẻ, lấy tiền tiêu xài; nhiều giấy tờ liên quan (cất trong ví) thì bị tiêu hủy.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định băng trộm này có khoảng 12 thành viên, tất cả đều bỏ học sớm. Nhóm đã thực hiện hàng chục vụ trộm và hiện đang bị Công an TP.Tam Kỳ truy lùng những thành viên còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.