Bảng xếp hạng đại học: Nguy cơ 'trang điểm' để làm đẹp thứ hạng

Bảng xếp hạng đại học: Nguy cơ 'trang điểm' để làm đẹp thứ hạng

02/03/2023 15:15 GMT+7

Những ngày gần đây, bảng xếp hạng đại học Việt Nam (VNUR) đã gây ra nhiều tranh cãi xoay quanh các tiêu chuẩn, tiêu chí làm căn cứ đánh giá.

Bảng xếp hạng đại học Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings – VNUR) xếp hạng 100 trường tốp đầu thông qua việc thu thập dữ liệu từ 191 đại học, trường đại học, học viện có đào tạo cử nhân tại Việt Nam. 

TS.Vũ Thị Phương Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐHQG TP.HCM), đã có những chia sẻ với Báo Thanh Niên về bảng xếp hạng VNUR. Theo bà, bảng xếp hạng đại học Việt Nam lần này rất đáng khích lệ nhưng cũng có một số tiêu chuẩn, tiêu chí nên xem xét thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.