Bảng xếp hạng FIFA tháng 8: Tuyển Việt Nam giữ hạng 92 thế giới, vẫn tăng điểm

Giang Lao
Giang Lao
05/08/2021 12:38 GMT+7

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á thi đấu vào tháng 9 tới, đã nhận sự khích lệ khi sẽ tăng điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8, theo tính toán của trang football-ranking.

Từ sau vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á kết thúc giữa tháng 6, tuyển Việt Nam xếp hạng 92 thế giới và hạng 13 châu Á với 1.258 điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7.
Tuy nhiên, dù không thi đấu thời gian qua, số điểm này sẽ được cộng thêm khoảng 2,76 điểm nhờ tích luỹ các kết quả thi đấu trước đây, qua đó tuyển Việt Nam vẫn duy trì thứ hạng hiện tại khi FIFA công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 12.8 tới đây.
Nhưng với số điểm mới khoảng hơn 1.260 điểm giúp tuyển Việt Nam mỗi lúc càng thu hẹp cách biệt điểm so với những đội đang đứng ở tốp 90 thế giới như Zambia (bị trừ 9,99 điểm) vì kết quả thi đấu thua 2, hòa 1 ở giải COSAFA Cup hay Haiti (bị trừ tới 22,24 điểm) vì thua 2 trận vòng bảng giải Gold Cup đều trong tháng 7, theo trang football-ranking.
Với điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8, tuyển Việt Nam vẫn giữ vị trí số 1 tuyệt đối ở khu vực Đông Nam Á và ngày càng bỏ rất xa kình địch tuyển Thái Lan, khi trong tháng 8 này còn rớt tiếp đến 15 bậc từ hạng 106 thế giới xuống 121 thế giới do thành tích sa sút trước đó tiếp tục bị trừ đến 29,48 điểm.

Thành tích ổn định của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giúp duy trì thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA

Ngọc Linh

Trong khi đó, các đối thủ ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á cùng tuyển Việt Nam như Ả Rập Xê Út (sắp gặp ngày 2.9 tới trên sân Mrsool Park ở Riyadh) đều tăng điểm và tăng thứ bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8 (từ 65 lên 61 thế giới, và vẫn hạng 6 châu Á). Tuyển Úc (gặp ngày 7.9 trên sân Mỹ Đình) cũng tăng 6 bậc lên hạng 35 thế giới và hạng 3 châu Á. Nhật Bản cũng tăng 4 bậc lên hạng 24 thế giới, và vẫn giữ ngôi số 1 châu Á. Phía sau tuyển Trung Quốc cũng tăng 6 bậc lên hạng 71 thế giới và hạng 9 châu Á, còn tuyển Oman tăng 1 bậc lên hạng 79 thế giới và hạng 10 châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.