Bangkok bị đặt bom

17/12/2011 00:20 GMT+7

Tuy không có vụ nổ nào xảy ra nhưng việc phát hiện đến 6 quả bom tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến nhiều người hoang mang.

Tuy không có vụ nổ nào xảy ra nhưng việc phát hiện đến 6 quả bom tại thủ đô Bangkok của Thái Lan khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 16.12, Phó thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung chủ trì cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo việc nhà chức trách vừa tìm thấy nhiều thiết bị nổ ngay tại thủ đô. Ông Chalerm cho biết nghi phạm tên Jirawat Janphen, 45 tuổi, đặt ít nhất 6 quả bom tại 3 địa điểm khác nhau. Trong đó, một quả nằm gần Ngân hàng Bangkok Bank trên đường Sukhumvit 77 và 5 quả kia được nhét vào các ống nhựa và để dưới một cây cầu trên đường On Nuj, thuộc quận Lat Lrabang, và giao lộ Wat Kingkaew. Đây là những khu vực tập trung nhiều người dân sinh sống.

Tất cả 6 quả bom đều là loại tự chế, được định giờ để phát nổ nhưng rất may là chúng đã bị vô hiệu hóa kịp thời. Giới chức Thái Lan chưa đánh giá được sức công phá của những quả bom này cũng như chưa cho biết động cơ của nghi phạm. Tuy nhiên, theo Phó thủ tướng Chalerm, nghi phạm là một chuyên gia có hạng vì những quả bom được chế tạo khá chuyên nghiệp. Ông cũng cho rằng có thể nhiều người cùng tham gia thực hiện âm mưu đánh bom Bangkok.

 
Nhà ga đông đúc là một trong những điểm có nguy cơ bị đặt bom ở Bangkok - Ảnh: Minh Quang

Nghi phạm Jirawat đã phủ nhận mọi cáo buộc. Cùng xuất hiện trong buổi họp báo hôm qua, người này tỏ ra khá bình tĩnh và cho biết sẽ chỉ khai báo với tòa án về những gì liên quan đến mình. Theo giới chức, Jirawat bị bắt ngay tại khu vực Wat Kingkaew khi đang đặt những quả bom được hẹn giờ nổ. Tuy nhiên, cảnh sát Thái Lan không cho biết đó là ngày nào cũng như nhờ đâu mà họ phát hiện âm mưu này.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Yingluck Shinawatra yêu cầu giới chức tăng cường an ninh vào dịp Giáng sinh và năm mới. Trả lời phóng viên Thanh Niên, chị Pawanrat, 52 tuổi, cho biết tâm trạng lo lắng đang lan rộng ở thủ đô Thái Lan. “Cứ vào những dịp cuối năm là chúng tôi lại nghe những vụ như thế. Từ sau khi các phe áo đỏ, áo vàng xuất hiện, thông tin về những kế hoạch tấn công lại càng có nhiều. Thực tế là đã xảy ra vài vụ nổ và chúng tôi vẫn cảm thấy rất lo lắng”, chị Pawanrat nói. Chị cho biết thêm những vụ đánh bom liên tục ở miền nam Thái Lan không làm nhiều người lo ngại nhưng nếu xảy ra ngay tại Bangkok thì đây sẽ là nỗi kinh hoàng thực sự vì nó đồng nghĩa với bất ổn xã hội.

Theo giới chức Thái Lan, những nơi đông đúc như trung tâm thương mại, bến xe, nhà ga, tàu điện ngầm, tàu cao tốc rất dễ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công. Tuần trước, cảnh sát cũng phát hiện 1 vụ đặt bom ngay trước văn phòng cơ quan xổ số kiến thiết nhà nước. May mắn là, quả bom không phát nổ vì gặp trục trặc. Sau vụ này, báo chí địa phương đã dẫn cảnh báo được cho là của Phó thủ tướng Chalerm về 10 điểm nóng có nguy cơ bị đánh bom khủng bố ở Bangkok. Tuy nhiên, ông đã phủ nhận chuyện này. “Với thông tin cực kỳ nhạy cảm như thế, tôi không dại gì gây hoảng loạn trong dân chúng”, ông Chalerm nói. Trước mắt, chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tăng cường công tác an ninh và người dân cũng như du khách có thể an tâm đón Giáng sinh và năm mới tại nơi đây.

Súng nổ ở biên giới Campuchia - Thái Lan

Ngày 16.12, binh sĩ Campuchia nã ít nhất 100 viên đạn pháo về phía một chiếc trực thăng quân sự của Thái Lan vì cho rằng nó xâm phạm không phận nước này. Chiếc trực thăng bị hỏng động cơ và phải hạ cánh khẩn cấp. Giới chức quân sự Thái Lan cho biết chiếc Bell 212 đang trên đường vận chuyển hàng hóa cung cấp cho bộ phận biên phòng ở tỉnh Trat, miền đông Thái Lan, tiếp giáp với tỉnh Chantaburi của Campuchia và đây là vụ hiểu lầm đáng tiếc. Quân đội Thái Lan cho biết đã gửi thư cho phía Campuchia để giải thích.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên tại biên giới 2 nước kể từ khi Thái Lan có chính phủ mới. Dự kiến trong ngày 17.12, 2 bên sẽ gặp nhau để bàn giải pháp tránh xung đột và hiểu lầm trong tương lai.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Thái hôm qua cho biết đã trả lại hộ chiếu quốc tịch nước này cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bất chấp phản đối của một số bên.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.