Bangladesh: Thủ lĩnh đảng đối lập bị buộc tội chủ mưu đánh bom

26/01/2015 06:02 GMT+7

(TNO) Bà Begum Khaleda Zia, lãnh đạo phe đối lập, thuộc Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP), bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom xe buýt khiến 9 người nguy kịch và 29 người khác bị thương, Reuters dẫn lời cảnh sát Bangladesh cho biết.

(TNO) Bà Begum Khaleda Zia, lãnh đạo phe đối lập, thuộc Đảng Dân tộc Bangladesh (BNP), bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom xe buýt khiến 9 người nguy kịch và 29 người khác bị thương, Reuters dẫn lời cảnh sát Bangladesh cho biết.

Bà Begum Khaleda Zia, lãnh đạo đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) - Ảnh: Reuters
“Bà Khaleda bị buộc tội chủ mưu vụ đánh bom trên xe buýt vào thứ sáu 23.1. Vụ ném bom diễn ra trong khu vực phe BNP nắm giữ, thuộc thủ đô Dhaka nhằm ép buộc một cuộc tổng tuyển cử mới”, Habibur Rahman, sĩ quan cảnh sát Dhaka phát biểu ngày 25.1
Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của BNP đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.
Trước đó, cảnh sát đã treo thưởng 6.000 USD cho người nào có thể hỗ trợ và tìm được hung thủ của vụ ném bom.
Sau khi bị thất thế vào năm 2014, đảng đối lập BNP đã tổ chức bao vây, phong tỏa thủ đô Dhaka từ tháng 1.2015 nhằm ép buộc chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina tổ chức tổng tuyển cử.
Kể từ đó, chính phủ nước này đã bắt nhiều thành viên BNP trong những hoạt động có liên quan đến chiến dịch phong tỏa. Phía BNP cho biết đã có 10.000 thành viên bị bắt giữ.
Bất ổn chính trị ở Bangladesh đã bùng phát hơn một thập kỷ. Đảng của đương kim thủ tướng Hasina và BNP của Khaleda đã thay phiên nhau nắm quyền trong suốt 23 năm, nhưng 10 năm trở lại đây, căng thẳng giữa hai bên ngày càng leo thang.
Có ít nhất 34 người chết và nhiều người bị thương từ những cuộc xung đột của hai phe, gần đây nhất là vụ bạo động ngày 5.1 nhân kỉ niệm một năm bầu cử tổng thống Hasina. 
Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu liên tục lên tiếng và thúc đẩy Bangladesh tiến hành các thỏa thuận để hòa giải những bất ổn này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.