Báo Anh: Guardiola sẽ từ chối M.U và Chelsea để sang Man City

17/12/2015 12:03 GMT+7

Theo Sport Mail , HLV Pep Guardiola sẽ chọn Manchester City (Man City) là điểm đến mới trong sự nghiệp chứ không phải là Manchester United (M.U) sau khi hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải này.

Theo Sport Mail, HLV Pep Guardiola sẽ chọn Manchester City (Man City) là điểm đến mới trong sự nghiệp chứ không phải là Manchester United (M.U) sau khi hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải này.

HLV Guardiola sẽ chính thức công bố việc ông có tiếp tục ở lại Bayern hay không vào tuần sau - Ảnh: Reuters
Vào tuần sau, HLV Guardiola sẽ thông báo quyết định về tương lai của mình sau cuộc họp với ban lãnh đạo Bayern Munich. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, giới truyền thông tại Anh cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã có sự lựa chọn cho tương lai của mình.
Sport Mail nhận định rằng điểm đến mới trong sự nghiệp của HLV Guardiola sẽ là sân Etihad của Man City dù rằng nhà cầm quân 44 tuổi này cũng đang là mục tiêu theo đuổi của M.U và Chelsea.
Man City muốn Guardiola giúp họ giành những chiếc cúp vô địch - Ảnh: AFP
Nguồn tin của Sport Mail cho biết Guardiola sẽ từ chối đề nghị trị giá 280.000 bảng/tuần mà Bayern Munich đưa ra để thuyết phục ông ở lại xứ Bavaria. Với mức lương này, không nhiều đội bóng ở châu Âu có thể kham nổi. Tuy nhiên, Man City hoàn toàn đủ khả năng. Nếu đồng ý đến sân Etihad, Guardiola sẽ nhận được 15 triệu bảng mỗi năm để qua mặt Jose Mourinho trở thành nhà cầm quân lãnh lương cao nhất Premier League.
Với việc HLV hiện tại là Manuel Pellegrini đã chi ra rất nhiều tiền trong những năm qua nhưng chỉ mang về được 1 chức vô địch Premier League và 1 Cúp Liên đoàn Anh, ban lãnh đạo Man City nghĩ rằng đã đến lúc cần thay đổi và họ có cơ sở để tự tin trong việc giành được chữ ký của Guardiola.
HLV Pellegrini có lẽ sẽ chỉ làm việc ở Man City cho đến hết mùa giải này - Ảnh: AFP
Trước hết, trong thành phần ban lãnh đạo Man City hiện nay có giám đốc thể thao Txiki Begiristain và giám đốc điều hành Ferran Soriano là những người đã gắn bó mật thiết với Guardiola khi họ còn làm việc chung với nhau tại Barcelona.
Về phương diện tài chính, Man City có thể cạnh tranh với bất cứ đội bóng nào trên thế giới để HLV Guardiola có thể mang về những cầu thủ mà ông cần. Bằng chứng là trong đội hình đội chủ sân Etihad hiện nay đã có những ngôi sao hàng đầu như Sergio Aguero, David Silva cộng thêm những tân binh như Kevin De Bruyne hay Raheem Sterling.
Mourinho cũng có thể bị Chelsea sa thải - Ảnh: AFP
M.U và Chelsea chắc chắn cũng sẽ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Guardiola một khi biết HLV này sẽ rời Bayern vào cuối mùa.
M.U đã chán ngán HLV Louis Van Gaal khi ông này áp dụng lối chơi "gây buồn ngủ" cho đội bóng. Trong khi đó, Mourinho đang đứng trước nguy cơ bị sa thải vì thành tích tệ hại của Chelsea.
Tuy nhiên, Man City vẫn được đánh giá cao hơn trong cuộc đua này. Bởi họ được cho là đã liên hệ với Guardiola trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, mối quan hệ của nhà cầm quân này với các giám đốc Begiristain và Soriano, cộng thêm khả năng tài chính hùng mạnh sẽ giúp Man City có thêm cơ hội giành phần thắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.