Bão cấp 15 ảnh hưởng đến Biển Đông

22/08/2015 08:04 GMT+7

Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư cho biết cơn bão có tên quốc tế là Goni, lúc 14 giờ ngày 21.8 có tâm ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).

Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư cho biết cơn bão có tên quốc tế là Goni, lúc 14 giờ ngày 21.8 có tâm ở trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines).
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (từ 165 - 185 km/giờ), giật trên cấp 17.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 22.8, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.
Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 23.8, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 230 km về phía đông. Do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8 và có mưa giông rải rác; sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.