Báo chí Anh: M.U đừng để hành động của Cristiano Ronaldo phá hỏng đà tiến bộ

Giang Lao
Giang Lao
20/10/2022 07:40 GMT+7

Bình luận trên kênh Amazon Prime Video các danh thủ gồm Alan Shearer, Patrice Evra và Thierry Henry đều chê trách hành động của siêu sao Cristiano Ronaldo, cho rằng M.U nên gạt danh thủ này để tiếp tục đà tiến bộ của mình.

Việc Cristiano Ronaldo bỏ vào phòng thay đồ khi trận M.U thắng Tottenham 2-0 trên sân Old Trafford rạng sáng 20.10 chưa kết thúc, được xem là hành động vô kỷ luật và sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của “Quỷ đỏ” thành Manchester. Thậm chí, tờ Daily Mail còn xác nhận, siêu sao Bồ Đào Nha này cũng tự ý rời khỏi sân và ra về một mình mà không đi cùng các đồng đội như mọi khi.

Hành động của Cristiano Ronaldo đang gây phản ứng mạnh trong báo chí Anh và giới CĐV M.U

AFP

Trước hành động này, ngay cả người đồng đội một thời với Cristiano Ronaldo là cựu danh thủ Patrice Evra cũng ngỡ ngàng. Bình luận cùng Alan Shearer và Thierry Henry, Patrice Evra nói: “Thật sự, mọi người sẽ có quan điểm khác nhau để đánh giá về việc này. Nhưng cá nhân tôi chỉ muốn nói về màn trình diễn của M.U. Tôi biết, Cristiano (Ronaldo) có lẽ rất thất vọng và đã hành động như vậy”.

Ronaldo vùng vằng rời đi, Erik ten Hag tuyên bố không tha thứ

Trước đó, ở trận gặp Newcastle hòa 0-0 cuối tuần trước, Cristiano Ronaldo thi đấu từ đầu và bị thay ra từ phút 70 cũng đã tỏ vẻ khó chịu. Lần này ở trận gặp Tottenham, siêu sao này chỉ ngồi dự bị và không được tung ra sân cho đến gần cuối trận, biết có thể HLV Erik ten Hag sẽ không sử dụng mình nên đã tự ý bỏ đi thẳng vào phòng thay đồ ngay khi trận đấu vẫn còn diễn ra.

Theo cựu danh thủ Alan Shearer: “Tôi hiểu hành động của Cristiano Ronaldo. Nhưng tôi nghĩ, anh ta phải hiểu rằng không nên hành động như vậy. Cần phải nhìn vào bức tranh lớn hơn, đó là đội của anh ấy đã có 1 trận đấu quá tuyệt vời. HLV dĩ nhiên sẽ có những quyết định lớn, và điều đó là đúng cho chiến thắng của tập thể và đà tiến bộ của đội bóng. Các bạn đang nói về 1 cầu thủ lớn, nhưng cầu thủ lớn cũng đừng nên làm khó HLV, người đang xây dựng đội bóng với lối chơi của cả tập thể và giành thành tích cho cả tập thể”.

Trong khi đó, cựu danh thủ Thierry Henry xem những thay đổi của HLV Erik ten Hag đã đem lại kết quả tuyệt vời cho M.U, đó là sử dụng Rashford thay thế Cristiano Ronaldo ở hàng công giúp “Quỷ đỏ” chơi sắc bén và thực sự đã thể hiện màn trình diễn vượt trội so với Tottenham.

Thierry Henry cho rằng: “Rashford đã thể hiện phong độ ấn tượng khoảng 20 phút cuối thay Cristiano Ronaldo ở trận gặp Newcastle. Hôm nay, cậu ấy được đá chính và gây bao nhiêu phiền toái cho hàng thủ Tottenham, đủ thấy quyết định của HLV Erik ten Hag là chính xác.

Điều này, đáng lẽ Cristiano Ronaldo phải vui vì thành tích chung của cả đội. Nhưng hành động của anh ấy thực sự đã làm chiến thắng của M.U kém vui đi một chút. Ông Erik ten Hag chắc chắn sẽ xử lý việc này. Và theo tôi nghĩ, M.U cũng đừng để những hành động như thế này của Cristiano Ronaldo làm ảnh hưởng đến đà tiến của mình nữa. Họ cần xử lý vấn đề này, và HLV Erik ten Hag phải ra quyết định, ông ấy nên nhìn vào các cầu thủ còn lại để tiếp tục giúp M.U giữ đà tiến bộ hiện nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.