Báo chí đã phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân

21/06/2016 23:03 GMT+7

Phát biểu tại Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ 10 tối nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh báo chí đã phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân .

Tối nay 21.6, tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10 (2015).
trao-giai-bao-chi
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trân trọng thay mặt đội ngũ những người làm báo Việt Nam đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang Ảnh N.Y
Chương trình có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, địa phương, Hội nhà báo Việt Nam…
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của đội ngũ những người làm báo cả nước đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao giải thưởng báo chí quốc gia 2015.

Theo Chủ tịch nước, với truyền thống hơn 90 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, ngày càng thể hiện vai trò và tiếng nói của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

trao-giai-bao-chi
Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn trao giải cho những người đoạt giải B Ảnh N.Y

Đáng chú ý, theo Chủ tịch nước, cùng với việc phát hiện, cổ vũ, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, báo chí còn là kênh thông tin phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, hoạt động diễn biến hòa bình, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động cũng như những hành vi, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống, góp phần quan trọng vào động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị chung sức, đồng lòng giải quyết những khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường thuận lợi xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước. 

trao-giai-bao-chi
Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trao giải cho các tác giả đoạt giải C Ảnh Trường Sơn
Chủ tịch nước nhấn mạnh: bối cảnh quốc tế và trong nước những năm tới đặt ra cho báo chí Việt Nam những nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống và an ninh thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sức hấp dẫn quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xu thế hội nhập.
Chủ tịch nước yêu cầu báo chí tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng 12, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Trước đó, phát biểu khai mạc Lễ trao giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh trong bối cảnh năm 2015 - là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, báo chí đã góp phần tích cực củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ vào sự nghiệp đổi mới đất nước, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương những gương điển hình tiên tiến, đồng thời phát hiện, đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực. .
Theo ông Thuận Hữu, trên lĩnh vực đấu tranh tư tưởng, báo chí đã đi đầu phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ cán bộ, đảng viên, phát hiện đấu tranh kiên quyết vơi hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực khác. . . ; đồng thời đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng và trách nhiệm xã hội hội cao cả, kĩ năng nghề nghiệp tinh thông và tạo được hiệu quả xã hội, có chất lượng tốt.
Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 10 đã quyết định trao tặng giải thưởng Báo chí Quốc gia cho 92 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất (gồm 8 Giải A, 25 Giải B, 40 Giải C và 19 Giải Khuyến khích) từ 142 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử) vào chung khảo.
Theo ban tổ chức, đây là mùa giải có số tác phẩm và đơn vị tham dự vào loại nhiều nhất, với 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị cấp Hội và cá nhân tham dự 11 loại Giải (thuộc 4 loại hình báo chí) theo quy định. Trong đó có 126 đơn vị cấp Hội và 43 cá nhân, 207 cộng tác viên (gồm 61/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 17/19 Liên Chi hội; 48 Chi hội nhà báo trực thuộc và cơ quan báo chí tham dự Giải).
Báo Thanh Niên giành một giải B (Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn - Báo in) với loạt 3 bài viết: “Bẫy thâu tóm từ nhà đầu tư ngoại" của tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga (Nguyên Nga) và một giải C cho loạt bài “Trung Quốc xây dựng phi pháp ở Trường Sa" của tác giả Mai Thanh Hải (Giải phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép - Báo điện tử).
Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo Giải báo chí Quốc gia, các tác phẩm dự giải năm 2015 đáp ứng được các tiêu chí xét chọn, đó là bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế - xã hội, phản ánh quyết liệt vấn đề an ninh, quốc phòng, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bên cạnh đó, các tác phẩm tham dự cũng đã tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động sai trái chống phá Nhà nước và chế độ… giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống. . .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.