Báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin Phạm Băng Băng mất tích bí ẩn

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
25/09/2018 10:06 GMT+7

Sự biến mất của minh tinh họ Phạm không chỉ khiến báo chí Trung Quốc hết sức quan tâm mà còn thu hút chú ý của truyền thông quốc tế những ngày qua.

Hàng loạt tờ báo, hãng tin quốc tế như The Time, CNN, Variety, Business Insider, NBC, Washington Post, Harper's Bazaar… liên tục đưa tin về hành tung bí ẩn của ngôi sao 37 tuổi bên cạnh những bê bối liên quan đến gian lận tài chính. Mới đây, ABC news vừa có bài viết về sự mất hút của nữ diễn viên phim Võ Mị Nương truyền kỳ.
Theo nguồn tin mà báo này đăng tải hôm 22.9, văn phòng quản lý của Phạm Băng Băng tại quận Đông Thành, Bắc Kinh (Trung Quốc) đang trong tình trạng khóa kín, đèn tắt và một lịch treo ngay bên cạnh áp phích quảng cáo vẫn đang để nguyên ở tờ tháng 7. Một nhân viên ở văn phòng đối diện cho biết cô không thể nhớ lần cuối nhìn thấy nhân viên của văn phòng này đi vào đây bởi đã rất lâu rồi họ chưa từng quay lại. Nơi làm việc này gần như bị bỏ hoang.
Trong ngày sinh nhật lần thứ 37 của ngôi sao họ Phạm hôm 16.9, công chúng vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích mới nào của ngôi sao sinh năm 1981. Thậm chí vị hôn phu của Phạm Băng Băng là Lý Thần cũng “im hơi lặng tiếng” thay vì rầm rộ chúc mừng sinh nhật người yêu trên weibo như những năm về trước. Sự biến mất không một manh mối của sao phim Thắng thiên hạ càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên còn truyền thông và mạng xã hội lại có cơ hội đoán già đoán non.
Thương hiệu kim cương De Beers đã chọn Cao Viên Viên làm gương mặt đại diện, thay thế cho Phạm Băng Băng vì những rắc rối của nữ diễn viên trong thời gian gần đây. Chỉ mới tháng 3.2018, bạn gái Lý Thần vẫn tham gia quảng bá cho De Beers và được nhãn hàng cao cấp này săn đón như một bà hoàng Ảnh: Weibo NV
Scandal chấn động làng giải trí và sự biến mất không chút manh mối của Phạm Băng Băng khiến nhiều thương hiệu mời cô làm gương mặt đại diện phải lao đao theo. Mới đây, nhãn hàng vitamin của Úc là Swisse đã ra quyết định ngưng sử dụng hình ảnh của bạn gái Lý Thần và tiếp tục theo dõi tình hình đồng thời hi vọng mọi chuyện được giải quyết rõ ràng, minh bạch trong tương lai gần.
“Ông khổng lồ” của ngành kim cương đến từ nước Bỉ là De Beers, đơn vị đã ký hợp đồng với sao phim Lạc lối ở Bắc Kinh hồi năm ngoái đã quyết định chọn Cao Viên Viên là gương mặt thương hiệu mới của hãng thay thế cho nữ hoàng thị phi của Hoa ngữ. Cũng theo nguồn tin của ABC News chuỗi cửa hàng miễn thuế King Power nơi bày bán các sản phẩm của Louis Vuitton và Montblanc cũng bắt đầu có ý định ngừng sử dụng hình ảnh của minh tinh này.
Ảnh chụp bên trong văn phòng như bỏ hoang của Phạm Băng Băng ở Bắc Kinh Ảnh: chụp màn hình ABC News
ABC News nhận định những cáo buộc trốn thuế của Phạm Băng Băng vẫn hết sức mơ hồ, mông lung và không có bất kỳ nguồn đáng tin cậy nào xác nhận mọi chuyện đang diễn ra với người đẹp gốc Thanh Đảo. Sự mất hút của Phạm Băng Băng đặt ra nhiều dấu hỏi cho công chúng lẫn nhiều chuyên gia.
Shi Shusi, một nhà bình luận văn hóa Trung Quốc cho biết: “Một nữ diễn viên nổi tiếng như vậy mà không ai biết nơi ở của cô ấy và không có bất kỳ cơ quan chức năng nào lên tiếng làm rõ mọi thông tin mà báo chí đăng tải về vụ việc thì thật sự khó hiểu”. Người này cũng cho biết thu nhập “khủng” của mỹ nhân họ Phạm vô tình khiến cô trở thành mục tiêu cho các quan chức khi họ đang ráo riết tìm kiếm một minh chứng tiêu biểu về hành vi trốn thuế đang ngày càng làm lũng đoạn nền kinh tế Trung Quốc.
Theo Shaun Rein, Giám đốc điều hành của China research group, có trụ sở tại Thượng Hải thì các nhân vật nổi tiếng đang bị các cơ quan chức năng “sờ gáy” về việc sử dụng ma túy, “hét” thù lao trên trời đặc biệt là các vấn đề về thuế. “Chính phủ thực sự đang rất quyết liệt trong việc điều tra nạn trốn thuế. Nếu mọi việc đổ bể, sẽ rất nhiều ngôi sao gặp phải khó khăn thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của họ trong vài năm hoặc mãi mãi”, chuyên gia này cho biết thêm.
Bên cạnh đó, doanh nhân này cũng dự đoán rằng các công ty liên quan đến những ngôi sao này cũng ít nhiều chịu những rủi ro không ngờ đến. Vào tháng 6, các cơ quan quản lý đã bắt đầu có đề xuất yêu cầu những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giải trí chấm dứt tình trạng trả thù lao cao cho nghệ sĩ. Cụ thể, thù lao của diễn viên chính không được vượt 70% cát-sê toàn ê-kíp diễn viên. Tổng thù lao cho dàn diễn viên tối đa là 40% kinh phí sản xuất phim. Thù lao trả cho một nghệ sĩ không vượt qua 8 triệu USD/phim truyền hình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.