Báo chí quốc tế nói về kết quả của Đại hội Đảng

26/04/2006 01:29 GMT+7

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng, nhật báo Washingont Post đăng bài của ký giả Grant McCool của Reuters với nhan đề Các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam muốn tiếp tục cải cách.

Bài báo viết "Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm thứ ba đã tái bầu ông Nông Đức Mạnh vào vị trí Tổng bí thư, người bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với cam kết đẩy nhanh cải cách kinh tế và quyết liệt hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Trong bài phát biểu bế mạc trước toàn thể đại biểu, ông Mạnh nói: Đảng quyết tâm thúc đẩy gia tăng công cuộc cải cách giúp chúng ta thoát khỏi một đất nước lạc hậu và trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020". Ông Mạnh cũng nói: Đảng sẽ tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng và lãng phí. Báo này nêu số liệu nói rằng thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay là 640 USD và phấn đấu đến 2010 đạt 1.100 USD.

Với nhan đề Ông Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng bí thư, hãng tin BBC nói rằng Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu ông Nông Đức Mạnh tiếp tục làm Tổng bí thư 5 năm tới và trích lời Tổng bí thư nói tại Đại hội rằng: "Tham nhũng đe dọa sự sống còn của chế độ chúng ta", ông cũng nói rằng "Đảng muốn xây dựng một đội ngũ trong sạch để vượt qua thách thức cam go này".

Hãng tin Pháp AFP cũng đồng tình với nhận định cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất của ban lãnh đạo mới của đảng cầm quyền ở Việt Nam là đẩy mạnh cải cách kinh tế và chiến đấu với nạn tham nhũng. Hãng dẫn lời các nhà phân tích chính trị quốc tế cho rằng ban lãnh đạo mới thể hiện sự kế thừa trong tổ chức đảng và dự đoán sẽ không có những thay đổi đột biến về chính sách trong thời gian trước mắt. Việt Nam với mức tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới 8,4% trong năm ngoái, hy vọng sẽ gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới vào năm nay, trước khi làm chủ nhà của Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương vào tháng 11. "Họ sẽ có một năm bận rộn ở phía trước", AFP dự báo.

X.Danh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.