Bão Cimaron tàn phá Philippines, 15 người chết

30/10/2006 23:48 GMT+7

Hôm 30/10, bão Cimaron đã tràn vào miền Bắc Philippines, gây lũ lụt và đất chuồi làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Bão Cimaron, một trong những cơn bão lớn nhất đổ bộ vào nước này kể từ năm 1998, với sức gió lên đến 200 km/giờ, giật tới 210 km/giờ đã tấn công thị trấn Dinapigue thuộc tỉnh Isabela.

Một quan chức ở Dinapigue cho biết, 90% nhà cửa tại đây bị hư hại nặng nề. Hai thị trấn Jones thuộc tỉnh Isabela và Tuao ở tỉnh Cagayan gần đó cũng đã bị cô lập do lũ lụt. Gần 30 tỉnh ở miền bắc và đông bắc đã được đặt trong tình trạng báo động. Tổng thống G.Arroyo, hiện đang ở Trung Quốc, cũng gọi điện ra lệnh đóng cửa các trường học và các cơ sở chính quyền. Các chuyến bay nội địa đến miền bắc cũng bị hoãn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, bão Cimaron đã suy yếu nhẹ, đang hướng ra biển Đông và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam. (AP, BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.