Bão Côn Sơn xuất hiện ngoài khơi Philippines

13/07/2010 00:20 GMT+7

* Nắng nóng sẽ chấm dứt trong 1 - 2 ngày tới Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng sớm hôm qua 12.7, một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đã mạnh lên thành bão.

Đây là cơn bão thứ 2 hoạt động ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong năm 2010, có tên quốc tế là Côn Sơn (tên do VN đề cử). Chiều cùng ngày, vị trí tâm bão Côn Sơn ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 129,1 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 700 km về phía đông - đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 - cấp 9 (từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10 - cấp 11. Dự báo, trong 1 - 2 ngày tới, bão Côn Sơn di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ vĩ bắc - 121,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11 (từ 89-117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông từ chiều tối và đêm 14.7 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9; vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13; biển động dữ dội.

* Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư hôm qua cho biết, hiệu ứng gió Lào sẽ chấm dứt trong 1 - 2 ngày tới, ở miền Bắc mưa sẽ tăng dần cả về lượng và diện, nắng nóng về cơ bản sẽ chấm dứt từ ngày 14.7. Trong khi đó, từ trưa và chiều qua, tại khu vực nam Trung Bộ đã bắt đầu có mưa, nắng nóng không còn, khô hạn sẽ từng bước được cải thiện.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.