Báo động 'chảo lửa' Covid-19 ở Mỹ

16/11/2020 07:17 GMT+7

Mỹ có thể tăng thêm từ 8 - 13 triệu ca nhiễm và 70.000 - 150.000 người chết vì Covid-19 từ nay cho đến khi tổng thống tân cử Mỹ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20.1.2021.

 Đây là số liệu do Reuters hôm qua dự báo dựa trên diễn biến gần đây của dịch Covid-19 tại nước này. Chỉ tính riêng ngày 13.11, Mỹ ghi nhận 184.514 ca mới và 1.431 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, mức cao kỷ lục kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, theo Đại học Johns Hopkins. Hơn 68.500 người bệnh đang điều trị Covid-19 tại các bệnh viện trên toàn quốc, trong đó có hơn 13.100 bệnh nhân ở khoa chăm sóc đặc biệt.
Cùng ngày, Đài CNN dẫn lời bác sĩ James Phillips của Bệnh viện Đại học George Washington cảnh báo số ca mắc Covid-19 sẽ tăng mạnh sau lễ Tạ ơn (26.11). “Chúng ta sẽ chứng kiến số ca Covid-19 tăng vọt ở mức chưa từng có sau lễ Tạ ơn năm nay, và nếu người Mỹ vẫn chưa thấm được bài học này, vụ việc sẽ tái diễn sau Giáng sinh”, theo bác sĩ Phillips. “Tình hình sẽ càng tệ hơn”, bác sĩ Leana Wen, chuyên gia phân tích y tế của Đài CNN, nhận định. Bà Wen cũng cảnh báo nước Mỹ đang đối diện “cơn bão lửa” của dịch Covid-19. “Không còn là chuyện xảy ra tại một hay hai điểm nóng dịch bệnh, cả nước Mỹ đang trở thành chảo lửa Covid-19”, theo bác sĩ Wen. Đến hôm qua, bang Bắc Dakota đã trở thành tiểu bang thứ 35 của Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng chống Covid-19.
Tại châu Âu, Hy Lạp và Áo buộc phải triển khai các phương án cấp bách để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan mạnh. Áo dự định ban bố lệnh phong tỏa toàn phần từ ngày 17.11, trong khi Hy Lạp tuyên bố đóng cửa các trường mẫu giáo và tiểu học cho đến cuối tháng 11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.