Bạo động tiếp tục leo thang tại Ai Cập

21/11/2011 10:23 GMT+7

(TNO) Hai ngày xảy ra bạo động tại thủ đô Cairo của Ai Cập đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người và làm gần 1.000 người khác bị thương.

(TNO) Hàng ngàn người biểu tình Ai Cập vẫn cố chiếm đóng tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo vào hôm 20.11 nhằm phản đối chính phủ.

Hãng BBC đưa tin, ít nhất 13 người thiệt mạng sau hai ngày xảy ra các vụ xung đột giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người biểu tình.

Ít nhất 900 người khác cũng đã bị thương, theo giới chức y tế Ai Cập.

 
Một người biểu tình tìm cách dập tắt đám cháy ở quảng trường Tahrir - Ảnh: AFP

Hôm 20.11, lực lượng cảnh sát và binh sĩ đã tìm cách giải tán đám đông ở quảng trường Tahrir bằng cách dùng dùi cui và bắn hơi cay.
 
Tuy nhiên, những người biểu tình đã trở lại quảng trường chưa đầy một giờ sau đó, đồng thời hô hào khẩu hiệu chống chính quyền lâm thời Ai Cập.

Cũng theo BBC, giới chức thuộc Liên minh châu u (EU) đã lên án vụ bạo lực trên.

Ở các thành phố khác của Ai Cập như Alexandria, Suez và Aswan cũng đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Vụ việc kể trên xảy ra trong bối cảnh còn khoảng một tuần nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại Ai Cập, kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 vừa qua.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.