Bao đựng gần 1 triệu USD 'bốc hơi' khỏi sân bay Hồng Kông

24/07/2015 15:53 GMT+7

(TNO) Bạn từng nổi đóa vì thất lạc va li quần áo ở sân bay? Một bao đựng tiền nhân dân tệ trị giá khoảng 1 triệu USD vừa bị thất lạc ở sân bay Hồng Kông, còn chưa biết đang ở phương nào.

(TNO) Bạn từng nổi đóa vì thất lạc va li quần áo ở sân bay? Một bao đựng tiền nhân dân tệ trị giá khoảng 1 triệu USD vừa bị thất lạc ở sân bay Hồng Kông, còn chưa biết đang ở phương nào.

Cathay Pacific được thuê chuyển bao tiền thất lạc - Ảnh: AFP Cathay Pacific được thuê chuyển bao tiền thất lạc - Ảnh: AFP
Chuyện xảy ra từ tối thứ sáu tuần trước, nhưng đến hôm 23.7 mới được tiết lộ. 13 bao tiền cả thảy, chất đầy nhân dân tệ bên trong, trị giá 13,5 triệu USD đã được thuê chuyển từ Auckland (New Zealand) trên máy bay của Cathay Pacific. Đích đến là một chi nhánh Ngân hàng Trung Quốc tại Hồng Kông
Báo Bussiness Day đưa tin, sau khi máy bay hạ cánh vào lúc 9 giờ 10 tối, những bao tiền kể tên, đều được dán nhãn "G4S International" được Hong Kong Airport Services - một công ty con của Cathay Pacific phụ trách đưa khỏi máy bay. G4S International là công ty của Anh phụ trách vận chuyển số tiền này đến chi nhánh ngân hàng kể trên.
Camera an ninh ghi lại được cảnh 3 trong số các bao tiền kể trên không được ràng buộc đúng quy định và đã rơi xuống khỏi xe chở hành lý khi đi qua một khúc cua.
Tài xế phát hiện ra điều này khi tới trạm trung chuyển hành lý 10 phút sau đó và vội vã quay lại tìm. Chỉ còn có 2 bao, riêng bao thứ 3 đựng số tiền tương đương 1 triệu USD đã không cánh mà bay! Trên xe chở hành lý chỉ có một mình tài xế, không có thêm nhân viên an ninh nào.
Báo Sydney Morning Herald đưa tin, cảnh sát đã truy lùng bao tiền suốt đêm đó nhưng không tìm thấy và vụ việc được đánh giá là một vụ trộm. Cho tới nay, vẫn chưa có tin tức gì được công bố về tung tích bao tiền triệu "đô".
Lạc vali áo quần ở sân bay chưa phải là viễn cảnh tồi tệ nhất! - Ảnh: AFPLạc vali áo quần ở sân bay chưa phải là viễn cảnh tồi tệ nhất! - Ảnh: AFP
G4S tuyên bố số tiền kể trên vẫn còn nguyên vẹn khi máy bay đáp xuống Hồng Kông và khu vực bị mất tiền là nơi nhân viên công ty này không có quyền tiếp cận.
Một lãnh đạo của G4S tại Bắc Á, ông Janet Leung nói rằng tất cả các bao tiền kể trên đều được bảo hiểm.
Riêng Cathay Pacific chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn: "Cathay Pacific đã vận chuyển một kiện hàng có giá trị cao tới Hồng Kông hôm thứ sáu vừa qua".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.