Báo giới Campuchia hy vọng tuyển quốc gia sẽ làm nên lịch sử ở AFF Cup 2020

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2021 12:47 GMT+7

Tuyển Campuchia sẽ đấu với Malaysia ở lượt trận đầu bảng B AFF Cup 2020 lúc 16 giờ 30 hôm nay (6.12) trên sân Bishan ( Singapore ) với nhiều kỳ vọng làm nên lịch sử.

Theo tờ Khmer Times, đánh giá của nhiều nhà quan sát bóng đá ở địa phương lẫn khu vực thì tỷ lệ cược dành cho tuyển Campuchia và Malaysia là đồng đều khi 2 đội đụng độ nhau lần này. Tuyển Malaysia cũng chỉ vượt qua Campuchia với tỷ số sát nút 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2018, nơi mà đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe giành ngôi á quân khi thua tuyển Việt Nam ở chung kết. Bóng đá Campuchia đã “báo thù” 1 năm sau đó khi tuyển U.22 đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở vòng bảng trong khuôn khổ SEA Games 2019 tại Philippines.

Tuyển Campuchia hy vọng có kết quả khả quan trước Malaysia

FFC

Theo báo giới Campuchia, bản thân tuyển Malaysia không đánh giá thấp đội bóng đến từ xứ sở Chùa vàng trước cuộc tái đấu ở Singapore. “Campuchia đang chơi tốt dưới thời HLV Ryu Hirose với sự chỉ đạo của HLV Keisuke Honda. Họ đang tiến bộ rất nhanh, nên sẽ không dễ dàng cho chúng tôi”, HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe nhận định trên tờ New Straits Times hồi tuần trước.

Quan điểm của chiến lược gia này đã được lặp lại bởi đội trưởng tuyển Malaysia Mohamad Aidil Zafuan Abd Radzak trên tờ Malay Mail: “Tôi không muốn các cầu thủ của chúng ta tự tin thái quá trong trận mở màn AFF Cup gặp Campuchia. Họ luôn tập trung vào việc tuân thủ kỷ luật chiến thuật và lối chơi tập thể. Đánh bại Campuchia sẽ thúc đẩy sự tự tin và tinh thần của các cầu thủ cho các trận đấu còn lại của vòng bảng, đặc biệt là 2 lượt cuối với đương kim vô địch Việt Nam và Indonesia”.

Các tuyển thủ Campuchia đặt quyết tâm cao để làm nên lịch sử ở AFF Cup 2020

ffc

Trong khi đó, tiền đạo ngôi sao của tuyển Campuchia, Keo Sokpheng cho biết họ phải thi đấu hết sức để có cơ hội lọt vào bán kết. “Tất cả các đối thủ ở bảng B đều rất mạnh, vì họ cũng có sự chuẩn bị tốt. Đối với chúng tôi, mọi trận đấu ở vòng bảng đều rất quan trọng”, anh nhấn mạnh.

Tờ Koh Santepheap Daily của Campuchia cho rằng tuyển quốc gia sang Singapore đã thể hiện quyết tâm rất cao để làm nên lịch sử lần đầu vào bán kết AFF Cup sau khi tạo dấu mốc góp mặt trong 4 đội mạnh nhất ở SEA Games 2019. Ngoài 30 cầu thủ, tuyển Campuchia dự AFF Cup lần này có sự góp mặt của đội ngũ huấn luyện và kỹ thuật hùng hậu.

HLV Ryu Hirose muốn có điểm ở trận mở màn AFF Cup 2020

ffc

Phea Sopheaktra, trợ lý HLV tuyển Campuchia, cho biết, tuyển Campuchia đã thể hiện nỗ lực rất lớn trong các buổi tập ở Singapore. “Bảng có sự góp mặt của các đội mạnh. Với tư cách là thành viên ban huấn luyện, chúng tôi đã nghiên cứu cách họ chơi, kỹ chiến thuật, để đánh bại một số đội mạnh nhất trong khu vực”, trợ lý Sopheaktra nhấn mạnh. Huyền thoại bóng đá Nhật Bản Keisuke Honda, người cũng quản lý của đội bóng có biệt danh “Những chiến binh Angkor”, đã tham gia cùng đội ở AFF Cup 2020 sau khi hết hợp đồng thi đấu ở Lithuania.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.