Bão Hải Yến 'hạ nhiệt' tại Nam Định, Thái Bình

11/11/2013 06:53 GMT+7

(TNO) Đến sáng nay (11.11), siêu bão Hải Yến đã có dấu hiệu tan tại Nam Định và Thái Bình.

(TNO) Đến sáng nay (11.11), siêu bão Hải Yến đã có dấu hiệu tan tại Nam Định và Thái Bình.

>> Siêu bão Hải Yến: Cây đổ ngổn ngang, mất điện toàn Hạ Long
>> Tâm siêu bão Hải Yến vào Quảng Ninh
>> Siêu bão Hải Yến đổ bộ Hải Phòng - Quảng Ninh
>> Siêu bão Hải Yến bắt đầu ảnh hưởng Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng
>> Đê biển Quất Lâm dở dang trước siêu bão Hải Yến
>> Chùm ảnh người dân Đồ Sơn, Hải Phòng chuẩn bị ứng phó siêu bão Hải Yến
>> Siêu bão Hải Yến: Học sinh toàn Hà Nội nghỉ học ngày 11.11

Bão Hải Yến “hạ nhiệt” tại Nam Định, Thái Bình 1
Tại TP.Nam Định đã tạnh mưa, gió giảm nhẹ, trời rạng dần - Ảnh: Hoàng Long

Tại thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), phóng viên Nguyễn Tuấn tường thuật: đêm qua, thời điểm ảnh hưởng nhiều nhất của bão là lúc 23 giờ đêm - 2 giờ sáng khi có mưa to, gió rất lớn làm sóng biển đánh cao tới 2 - 3m, vượt qua kè Quất Lâm tràn vào bờ.

Sau đó, bão giảm dần cường độ từ 2 giờ sáng nay. Đến 6 giờ sáng nay, trời chỉ còn mưa nhỏ, gió nhẹ. Mực nước biển cao hơn trước khi có bão khoảng 1 m nhưng không còn sóng lớn.

Phóng viên Nguyễn Tuấn cho biết thêm khu vực kè mặc dù đang được thi công nhưng do cường độ gió, mức nước chưa mạnh nên vẫn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng.

Tại TP.Nam Định, phóng viên Hoàng Long cho biết sau khi trời mưa rất to, có gió và gió giật mạnh đến cấp 8-9 vào đêm ngày 10.11, từ 2 giờ sáng ngày 11.11, trời đã mưa nhỏ dần, gió giảm, có lúc dừng. Đến 5 giờ 30 phút sáng nay thì hầu như tạnh mưa, không có gió giật, trời rạng dần. Trong nội thành, nước đã rút.

Nhiều cán bộ, nhân viên trực bão ở các cơ quan đơn vị thấy có dấu hiệu bão tan đã về nhà xem xét tình hình chống bão của gia đình.

Đi một vòng quanh TP.Nam Định, phóng viên không phát hiện có cây, cột điện bị đổ, biển, mái nhà bị tốc như trong những cơn bão trước.

Đến 6 giờ cùng ngày, báo cáo của bộ phận tác chiến, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết chưa có sự cố lớn nào xảy ra trong đêm 10.11 và sáng ngày 11.11 ở các vùng biển, ven biển. Các đơn vị trực chiến tại các địa phương báo cáo đến nay chưa phát hiện đắm tàu, sạt lở đê kè và đặc biệt không có sự cố thương vong về người.

Tại Thái Bình, lúc 6 giờ sáng nay, cộng tác viên Đinh Hoài cho biết đêm qua Thái Bình mưa rất to, gió lớn tại các huyện ven biển là Tiền Hải, Thái Thụy. Tuy nhiên đến sáng này, mặc dù vẫn có gió lớn nhưng trời bắt đầu tạnh dần.

Cũng theo cộng tác viên Đinh Hoài, đến 7 giờ sáng nay sẽ có báo cáo tổng hợp về thiệt hại của Thái Bình. Nhưng đến hiện nay, thông tin do các địa phương báo về cho thấy không có thương vong về người.

Bão Hải Yến “hạ nhiệt” tại Nam Định, Thái Bình 2
Khu kè Quất Lâm đang thi công không bị bão làm sụt lở - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bão Hải Yến “hạ nhiệt” tại Nam Định, Thái Bình 3
Một số mái tranh bị tốc, bão Hải Yến không gây hư hại nhiều tại các vùng ven biển Nam Định - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Bão Hải Yến “hạ nhiệt” tại Nam Định, Thái Bình 4
Đến 6 giờ sáng, tại bãi biển Quất Lâm đã ngớt mưa, gió giảm mạnh và không còn sóng biển đánh tràn qua kè - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tàu Trung Quốc hỏng máy, thả trôi theo bão

Vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 11.11, Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết: tàu Fu Cheng 22 (quốc tịch Trung Quốc) đang chạy vào gần bờ tránh bão Hải Yến (Haiyan, bão số 14) thì bị hỏng máy chính, hệ thống neo không hoạt động được, thời điểm báo nạn tàu đang thả trôi tại vị trí có tọa độ 20-36-56N 107-14-43E, cách vịnh Lan Hạ, TP.Hải Phòng khoảng 8,5 hải lý theo hướng Đông Nam.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển và yêu cầu các phương tiện trợ giúp tàu bị nạn.

Đêm qua, các khai thác viên Hệ thống Đài TTDH Việt Nam cho biết: bão số 14 đã vào tới Hải Phòng - Quảng Ninh với sức gió gần giống cơn bão số 8 (Sơn Tinh) năm ngoái. Rạng sáng nay, Hải Phòng gió giật cấp 10 - cấp 11, trời mưa to, cây đã ngã đổ, mái tôn các nhà giật liên tục (Trần Trung)

Hoàng Long - Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.