Bảo hiểm hủy hợp đồng khi xe gặp nạn

29/07/2012 03:30 GMT+7

Gần 1 tháng nay, chiếc xe ô tô khách bị tai nạn của ông Bùi Văn Tuấn (H.Tuy Phước, Bình Định) vẫn chưa được giám định và bồi thường, dù có đầy đủ hợp đồng và giấy chứng nhận bảo hiểm.

Sáng 3.7, chiếc xe khách 16 chỗ BS 77L-1268 chạy tuyến Quy Nhơn - Đắk Lắk bị tai nạn tại địa bàn H.Tuy Phước (Bình Định). Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người. Phần đầu và thân xe bị móp méo, hư hỏng. Ông Tuấn giữ nguyên hiện trường rồi thông báo cho Công ty bảo hiểm Toàn Cầu để được giám định bồi thường thiệt hại.

 Bảo hiểm hủy hợp đồng khi xe gặp nạn
Minh họa: DAD

Theo các điều khoản trong hợp đồng của ông Tuấn với công ty bảo hiểm, hiệu lực bảo hiểm được tính từ 10 giờ ngày 9.6.2012 đến 10 giờ ngày 9.6.2013. Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Tuấn được mời đến Công ty bảo hiểm Toàn Cầu. Tại đây, phía công ty cho rằng ông Tuấn chưa nộp phí bảo hiểm, vì thế chiếc xe gặp nạn của ông Tuấn không thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

Luật sư Võ Hồng Nam, Văn phòng luật sư Nam Luật, TP.Quy Nhơn - Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Bình Định, cho biết trường hợp đúng như những gì ông Tuấn trình bày, thì hợp đồng đã có hiệu lực. Việc công ty bảo hiểm đơn phương hủy hợp đồng là sai, vì khi muốn hủy, phải có sự thống nhất giữa các bên ký kết hợp đồng hoặc có phán quyết của tòa án. Còn về việc nhân viên chưa nộp tiền về công ty, thì đây là việc nội bộ của công ty bảo hiểm, không thể căn cứ vào đó để không thực hiện trách nhiệm với khách hàng.

Trước đó, ngày 9.6.2012, ông Tuấn đã nộp số tiền 11,9 triệu đồng cho nhân viên bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Toàn Cầu là ông Nguyễn Văn Đồng. Cũng trong ngày 9.6, ông Tuấn đã nhận được đầy đủ hợp đồng và giấy chứng nhận bảo hiểm của Công ty bảo hiểm Toàn Cầu - chi nhánh Bình Định. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm cho biết, ông Đồng thừa nhận có lấy tiền của ông Tuấn nhưng không phải để nộp phí bảo hiểm mà để lo thủ tục vay ngân hàng.

Vụ việc chưa ngã ngũ thì ngày 9.7, ông Tuấn đột ngột nhận được thông báo đơn phương hủy hợp đồng từ công ty bảo hiểm với lý do: “Chưa thu được tiền của ông Bùi Văn Tuấn tại công ty”. Ông Tuấn bức xúc cho biết: “Tại buổi làm việc với công ty, anh Đồng thừa nhận đã nhận tiền của tôi nhưng chưa nộp lại. Việc công ty và nhân viên làm ăn với nhau thế nào tôi không biết, nhưng hợp đồng và giấy chứng nhận bảo hiểm tôi đã mua còn hiệu lực thì phải giải quyết và bồi thường theo đúng quy định, cam kết”. Bản thông báo hủy hợp đồng bảo hiểm ghi ngày 2.7.2012 (trước khi xe ông Tuấn gặp tai nạn 1 ngày) nhưng trong dấu chuyển phát nhanh tại bưu điện thì ngày gửi lại là 7.7.2012 (sau vụ tai nạn trên 4 ngày).

Phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Lê Văn Bổng, Giám đốc Công ty bảo hiểm Toàn Cầu - chi nhánh tại Bình Định, để làm rõ những vấn đề ông Tuấn khiếu nại, nhưng tiếc là ông Bổng từ chối.

 Trần Thị Duyên

>> Phạt 100.000 đồng nếu không mua bảo hiểm xe máy
>> Mua bảo hiểm xe 2 bánh: Gặp tai nạn, chủ xe có được đền bù?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.