Báo Hoàn Cầu chỉ trích 'chủ nghĩa thực dụng' của Singapore

30/09/2016 11:35 GMT+7

Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc tiếp tục nặng lời cho rằng Singapore đã lộ bản chất với Trung Quốc, và rằng Singapore mang chủ nghĩa thực dụng từ thời cố thủ tướng Lý Quang Diệu (?).

Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Singapore với Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc leo thang sau khi Hoàn Cầu ngày 30.9 đăng thêm một bài bình luận mang nội dung chỉ trích Singapore.

Trước đó, Đại sứ Singapore tại Trung Quốc Stanley Loh đã gửi thư đến tổng biên tập báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến, phản đối những nội dung ông Loh xem là xuyên tạc trong bài báo Hoàn Cầu đưa ngày 21.9 về thái độ của Singapore tại hội nghị thượng đỉnh của Phong trào không liên kết (NAM) diễn ra ở Venezuela.

Vụ việc đã thu hút thêm sự chú ý trong tuần này với những phản ứng của Bộ Ngoại giao hai bên cũng như của báo Hoàn Cầu.

Trong bài xã luận mới nhất đăng ngày 30.9, Hoàn Cầu thời báo giật tít khẳng định những tranh cãi vừa qua “tiết lộ lập trường thực sự của Singapore trước Trung Quốc”.

Cây bút Liu Zhun dẫn ý từ tờ Financial Times (Anh) nói rằng mâu thuẫn qua bài báo trên làm lộ ra những căng thẳng giữa Bắc Kinh và Singapore, nhưng theo quan điểm của ông này, vụ việc đã “tiết lộ bộ mặt thật của Singapore trước công chúng”.

Ông Liu Zhun hình dung rằng Singapore đang nợ người Trung Quốc một hình ảnh đẹp. Trong mắt người Trung Quốc, Singapore chiếm một vị trí đặc biệt trong thế giới quan, vì phần lớn dân số Singapore là người gốc Hoa, vẫn giữ nhiều giá trị triết học của Trung Quốc trong lối sống và truyền thống, dù Singapore có nhà nước hiện đại xây dựng theo kiểu phương Tây.

Chính vì vậy, người Trung Quốc hy vọng Singapore cũng chia sẻ điều này, phải có một cảm nhận tương tự người Trung Quốc từ những mối liên kết sâu sắc, nên “phải đứng về phía Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế" (?).

“Thật không may, Singapore không cảm nhận được tình cảm anh em đối với Trung Quốc. Cái ‘Trung Quốc’ này không đồng nghĩa họ ủng hộ Trung Quốc hoặc thậm chí hiểu được vị trí của Trung Quốc trong các tranh chấp quốc tế”, ông Liu Zhun viết.

Trong phần tiếp theo, cây bút này lập luận rằng Singapore trong tư thế chỉ là “một chấm nhỏ màu đỏ” ở vị trí đắc địa, đã tranh thủ dùng phương pháp ngoại giao thực dụng, và khẳng định cố thủ tướng Lý Quang Diệu - người tạo lập đất nước Singapore hiện đại, là “một ví dụ điển hình của sự thực dụng này”. Ngoài ra, Liu Zhun khẳng định Singapore đã bất chấp nguồn gốc tổ tiên Trung Hoa, và hoàn toàn ngả theo phương Tây, chia sẻ các giá trị và nhìn nhận vấn đề toàn cầu theo tư tưởng phương Tây.

Trước đó tổng biên tập Hoàn Cầu là Hồ Tích Tiến lấy kinh tế ra để chỉ trích Singapore xem thường “đối tác thương mại lớn nhất của mình”, và lần này Hoàn Cầu lại lấy "nguồn gốc, tổ tiên" ra để chỉ trích tiếp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.