Bạo loạn dữ dội ở trận đấu hàng đầu bóng đá Bỉ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/04/2019 18:30 GMT+7

Giữa lúc bê bối bán độ vẫn đang trở thành tâm điểm, bóng đá Bỉ lại đối mặt với bạo lực sau khi trận đấu giữa 2 đội bóng nổi tiếng Anderlecht và Standard Liege ở giải hàng đầu nước này nổ ra bạo loạn dữ dội.

Theo AFP, trận đấu diễn ra vào ngày 12.4 (theo giờ địa phương) nằm trong khuôn khổ loạt play-off của giải hàng đầu bóng đá Bỉ (Jupiler Pro League). Truyền thông Bỉ cho hay cuộc bạo loạn nổ ra ở phút 30 sau khi cổ động viên (CĐV) của CLB Anderlecht ném “cơn mưa” pháo sáng và vật thể cứng xuống sân Stade Maurice Dufrasne do đội nhà bị dẫn 2-0 và một cầu thủ bị trất quyền thi đấu.
Khói pháo sáng bao phủ sân AFP
Cầu thủ sửng sốt trước hành vi quá khích của CĐV AFP
Báo giới địa phương cho biết, sau khi bị đội chủ nhà dẫn trước ở phút ở phút 22, CĐV quá khích của CLB Anderlecht đã nổi giận khi trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Kara Mbodji và trao cho Standard Liege quả phạt 11m. Sự việc đã khiến sân Stade Maurice Dufrasne như một trận địa khi khói pháo sáng bao phủ kín buộc lực lượng an ninh và cứu hỏa phải can thiệp để tránh những tình huống xấu hơn.

tin liên quan

Bỉ tiếp tục mạnh tay tấn công vào bê bối bán độ

Cảnh sát Bỉ tiếp tục thực hiện các cuộc bắt giữ những nghi phạm dính đến đường dây bán độ nhiều trận đấu ở các giải hàng đầu nước này. Trong đó, một cựu tuyển thủ của Tunisia đã phải “tra tay vào còng”.

Sự cố trên buộc trọng tài chính Erik Lambrechts quyết định hủy bỏ trận đấu sau một cuộc thảo luận nhanh. Trong khi đó, Chủ tịch Jupiler Pro League Marc Coucke viết trên tài khoản mạng xã hội của giải đấu rằng: “Tôi lên án hành vi như vậy. Bóng đá là một trò chơi của những cảm xúc mãnh liệt khi thất bại hay chiến thắng, nhưng không cho phép hành động gây hấn quá mức. Xin lỗi tất cả những ai yêu thích bóng đá và đặc biệt là những người ủng hộ hòa bình của CLB Anderlecht”.
Trọng tài buộc phải hủy trận đấu do lo ngại bạo loạn bùng phát AFP
Vụ bạo loạn trên một lần nữa khiến hình ảnh bóng đá Bỉ hoen ố bất chấp tuyển quốc gia vừa làm nên lịch sử khi đoạt hạng 3 ở World Cup 2018. Trước đó, cuối năm ngoái, cảnh sát Bỉ đã tiến hành bắt giữ hàng chục nghi phạm dính đến đường dây bán độ, rửa tiền, tham nhũng ở nhiều đội bóng lớn thuộc giải hàng đầu bóng đá nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.