Bạo loạn tại Tân Cương: Gần 1.500 người bị bắt

07/07/2009 10:59 GMT+7

(TNO) Tân Hoa Xã đưa tin cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 1.434 người trong vụ bạo loạn đẫm máu ở khu tự trị Tân Cương, vốn đã khiến 156 người chết và hơn 800 người bị thương.

Vụ bạo động từ thủ phủ Urumqi cũng đã lan đến thành phố thứ hai là Kashgar trong ngày hôm qua, 6.7. Hơn 200 người đang tập trung tại một đền thờ Hồi giáo ở Kashgar đã bị cảnh sát giải tán.

 

Cảnh sát tuần tra trên đường phố Urumqi - Ảnh: AFP

Cảnh sát cũng cho biết họ đã có thông tin về các âm mưu gây bất ổn ở các thành phố khác thuộc Tân Cương.

Còn ở Urumqi, tâm điểm của vụ bạo động, tình hình đã nằm trong vòng kiểm soát. Trung tâm thành phố đã trở nên vắng vẻ, yên ổn, chỉ có cảnh sát và các lực lượng vũ trang canh giữ sau khi lệnh giới nghiêm được áp đặt. BBC đưa tin các mạng điện thoại di động đã bị cắt đứt và dịch vụ internet cũng bị ngưng hoặc làm chậm lại.

Vụ bạo động nổ ra vào hôm chủ nhật vừa qua ở thủ phủ Urumqi, bắt đầu bằng một cuộc biểu tình của người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ với tuyên bố đòi lại công lý cho 2 người Duy Ngô Nhĩ đã chết trong một vụ ẩu đả giữa công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy ở tỉnh Quảng Đông hồi cuối tháng 6 vừa qua.

Theo BBC, một số tổ chức của người Duy Ngô Nhĩ nói là cuộc biểu tình của họ diễn ra trong trật tự nhưng cảnh sát đã cố tình bắn vào đám đông.

Tuy nhiên, chính quyền buộc tội những kẻ kích động đã âm mưu gây ra vụ bạo động này và cho rằng người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo phải chịu trách nhiệm. Truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh những người biểu tình đã đấm đá túi bụi vào người khác. Chính quyền Tân Cương cho hay đã có hơn 260 xe cộ bị phá hoại và hơn 200 ngôi nhà, cửa hiệu bị hư hỏng trong vụ bạo động này.

Được biết người Duy Ngô Nhĩ thường theo đạo Hồi, chiếm 45% dân số trong khu vực so với tỷ lệ 40% là người Hán.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lêu gọi các bên kiềm chế.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.