Bạo lực học đường thường xảy ra ở bậc THCS

30/04/2013 03:12 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục cho thấy, bạo lực học đường ở bậc THCS xảy ra khá thường xuyên.

Qua đề tài “Thực trạng hành vi bạo lực học đường” thực hiện trong năm 2012, PGS-TS Trần Thị Tú Anh (Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế) đã khảo sát trên 200 học sinh. Kết quả khảo sát cho thấy có 24% học sinh cho rằng thường xuyên xảy ra bạo lực học đường, chỉ 0,5% học sinh nói không xảy ra. Có đến 1/3 học sinh cho rằng đã nhiều lần hoặc thường xuyên chứng kiến cảnh đánh nhau giữa các học sinh. 4-5% học sinh từng sử dụng hung khí và là nạn
nhân của việc đánh nhau có hung khí. 

Đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS” của tiến sĩ Lê Minh Nguyệt (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) khảo sát trên 360 học sinh năm học 2011-2012. Tác giả kết luận hành vi bạo lực học đường xảy ra ở bậc THCS khá đa dạng như: tẩy chay, cô lập, đe dọa nói xấu, tung tin đồn, lăng mạ, xỉ nhục, đánh đập, trấn lột, dùng hung khí tấn công…

Minh Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.