TNO

Báo Nga nói Ukraine đạo ý tưởng máy bay tàng hình PAK FA

02/06/2016 11:44 GMT+7

(Tin Nóng) Trang tin quân sự WarMaterial (Nga) ngày 1.6 đưa tin Ukraine đã quyết định triển khai chế tạo mẫu máy bay chiến đấu, và hình ảnh minh hoạ của loại máy bay này y hệt tiêm kích tàng hình PAK FA của Nga.

(Tin Nóng) Trang tin quân sự WarMaterial (Nga) ngày 1.6 đưa tin Ukraine đã quyết định triển khai chế tạo mẫu máy bay chiến đấu, và hình ảnh minh hoạ của loại máy bay này y hệt tiêm kích tàng hình PAK FA của Nga.

Tiêm kích tàng hình PAK FA của Nga đang thử nghiệm, tháng 4.2016 - Ảnh: bmpd

Theo đó, ngày 31.5, phó chỉ huy bộ phận vũ khí thuộc Bộ Tổng Tham mưu Ukraine là đại tá Vladislav Shostak nói với trang tin Ukrinform rằng quân đội đã đặt hàng tập đoàn công nghiệp quốc phòng Antonov của Ukraine sản xuất loại chiến đấu cơ mới cho Không quân. Loại chiến đấu cơ nội địa này sẽ sử dụng động cơ của công ty Motor Sich.

Đi kèm thông tin là một ảnh chụp bản vẽ mẫu chiến đấu cơ này kèm bảng so sánh thông số kỹ thuật với các máy bay huấn luyện - chiến đấu khác, gồm Yak-130 của Nga, L-15/AJT (Trung Quốc), M346 (Ý).

Trang tin Nga nhận xét rằng bản vẽ máy bay chiến đấu mới của Ukraine y hệt mẫu tiêm kích tàng hình PAK FA T-50 mà Nga đang chế tạo và sắp hoàn tất các cuộc thử nghiệm.

Cũng trong buổi làm việc ngày 31.5, đại tá Shostak cũng cho biết quân đội sẽ nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không S-125 hiện tại và phát triển sản xuất loại tên lửa phòng không hiện đại hơn. Ông tự tin nói rằng không quân Nga không tiến hành các hoạt động chống Ukraine vì Ukraine có đủ lực lượng phòng không để đáp trả.

Mẫu máy bay chiến đấu của Ukraine (trên) được báo Nga cho là nhái hình dáng của tiêm kích tàng hình PAK FA (dưới)

Hồi cuối năm 2015, Ukraine đã công bố dự án chế tạo máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu mới, theo trang tin MilitaryNavigator (Ukraine). Mẫu máy bay này nhìn trông giống tiêm kích PAK FA của Sukhoi (Nga). Theo thông tin của nhà sản xuất máy bay Antonov, loại máy bay mới của Ukraine (chưa có tên gọi) dùng 2 động cơ phản lực loại AI-222-25 do Motor Sich sản xuất, có tầm bay 2.000 km, vận tốc tối đa 1.050 km/giờ.

So sánh với các máy bay huấn luyện - chiến đấu của nước ngoài như Yak-130, L-15, M346 thì máy bay Ukraine có nhỉnh hơn và cạnh tranh hơn, theo trang tin quốc phòng của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.