Bão Nock-ten di chuyển vào biển Đông

27/07/2011 00:59 GMT+7

Ngày 26.7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Nock-ten. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều cùng ngày, bão mạnh cấp 8-9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10-11, tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 123,3 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 220 km về phía đông đông nam.

 

Bản đồ dự báo đường đi của bão Nock-ten - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên cường độ, di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, đến chiều nay 27.7, tâm bão nằm trên khu vực phía tây nam đảo Luzon. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km, đến chiều mai 28.7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông đông bắc, cường độ bão mạnh thêm 1 cấp, giật tới cấp 11-12. Tiếp đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tiến sát phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc) và mạnh lên cấp 11, giật cấp 12-13. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay 27.7, vùng biển phía đông biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có mưa rào và giông mạnh, cần đề phòng lốc xoáy.

Q.Duẩn  - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.