Bão 'rác' sau chung kết Việt Nam - Malaysia và hành động đẹp của người Sài Gòn

Hoài Nhân
Hoài Nhân
12/12/2018 10:36 GMT+7

Sau trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup 2018, một lượng lớn chai nhựa, băng rôn, thức ăn,... bị vứt ngổn ngang trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nhiều cổ động viên đã ở lại nhặt sạch.

[VIDEO] Các bạn trẻ nhặt rác ở phố đi bộ sau chung kết AFF Cup - Thực hiện: Nữ Vương
Đêm 11.12, hàng nghìn người hâm mộ đã tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) để đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết lượt đi đầy kịch tính với Malaysia.
Sau khi trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2, các cổ động viên tỏa ra khắp nơi, chuẩn bị cho một đêm “bão” trên các tuyến đường TP.HCM. Cũng cùng lúc, "bão" rác xuất hiện trên mặt đường phố đi bộ, với hàng loạt băng rôn, chai nhựa, thức ăn, nước uống… nằm ngổn ngang.
[VIDEO] Báo chí quốc tế nhận định Việt Nam đã đạt được mục tiêu
Hàng nghìn người Sài Gòn tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cổ vũ tuyển Việt Nam HOÀI NHÂN
Một nữ lao công dán sticker để ủng hộ đội nhà, nhưng sợ lượng rác sau trận quá lớn làm không xuể, nên tranh thủ thu dọn ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra HOÀI NHÂN
Hết trận, người xem thưa dần, rác nằm ngổn ngang khắp nơi HOÀI NHÂN
Nhếch nhác ngay dưới màn hình HOÀI NHÂN
Các thùng rác quá tải tràn ra ngoài HOÀI NHÂN
Ngay lập tức, một số cổ động viên đã nhanh chóng phụ giúp gom nhặt sạch sẽ số rác này. Cạnh đó, những người lao công cũng bắt đầu một "đêm không ngủ" với các thùng rác quá tải.
Các bạn trẻ ở Đoàn Thanh Niên Q.1 cùng các thông điệp bảo vệ môi trường HOÀI NHÂN
Hành động đẹp của các cổ động viên trẻ HOÀI NHÂN
Nhặt từng miếng rác nhỏ nhất HOÀI NHÂN
Bạn Nguyễn Ngọc Tâm (20 tuổi, sinh viên) chia sẻ: "Mình cùng một vài người bạn đi xem bóng đá, sẵn tiện nhặt rác cho sạch sẽ vì nhiều người còn vô ý thức lắm. Với các chai nhựa có thể tái chế, tụi mình lựa ra để bán gây quỹ cho câu lạc thiện nguyện của trường" HOÀI NHÂN
Các thành viên trong Câu lạc bộ khởi nghiệp Hoa Xương Rồng tranh thủ bán nước uống ở phố đi bộ để gây quỹ giúp đỡ trẻ em trong một trung tâm khuyết tật ở Q.4. Nhìn thấy rác bị vứt bừa bãi, các bạn cũng phụ một tay HOÀI NHÂN
Một cổ động viên cầm cờ chuẩn bị đi "bão" nhưng vẫn không quên dọn dẹp vệ sinh HOÀI NHÂN
Rác đã nhanh chóng đầy túi HOÀI NHÂN
Nhiều bạn trẻ cho biết, do phố đi bộ là tuyến đường tập trung nhiều du khách nước ngoài khi có sự kiện, nên các bạn tự nguyện nhặt rác để không làm mất đi hình ảnh đẹp của Việt Nam HOÀI NHÂN
Bên cạnh hàng nghìn người mải mê ăn mừng là những hình ảnh đẹp âm thầm HOÀI NHÂN
Một người dân gom rác lại cho gọn gàng, đồng thời phân loại rác có thể sử dụng để giữ lại HOÀI NHÂN
Mỗi người một tay để giữ gìn môi trường sạch đẹp HOÀI NHÂN
Tất cả các xe rác đều quá tải. Nhiều công nhân vệ sinh khu vực này cho biết, người dân vẫn còn vui chơi thâu đêm, vì vậy rác vẫn còn thải ra HOÀI NHÂN
"Vẫn còn nhiều người thiếu ý thức lắm, ngồi đâu xả đấy, có khi tới thùng rác rồi cũng không bỏ vô mà quăng đại dưới chân. Rác nhiều vô kể trong những ngày có sự kiện như vầy. Tiền công cũng nhiêu đó thôi, nhưng việc chúng tôi nhiều gấp mấy lần ngày thường. Cũng mê coi đá banh lắm chứ, đá hay thì quá vui, nhưng mà rác nhiều thì quá mệt", một công nhân tâm sự HOÀI NHÂN
[VIDEO] Bỏ phí nhiều cơ hội, Việt Nam để Malaysia cầm hòa 2-2
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.