Bão số 1 đã mạnh lên cấp 10

16/04/2008 09:55 GMT+7

* Đề phòng bão số 1 chuyển hướng và đổ bộ vào bờ Lúc 10h hôm nay (16.4), vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 89 đến 102 km/h), giật trên cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7h ngày 17.4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi - Bình Định khoảng 220km về phía Đông và còn có khả năng mạnh thêm. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định. Đến 7h ngày 18.4, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả phần phía nam quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh. Từ chiều 16.4, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thừa Thiên Huế - Phú Yên gió sẽ mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật trên cấp 10. Biển động rất mạnh.


Mắt bão hiện ra lúc 10 giờ ngày 16.4 tại ảnh vệ tinh NCHMF

Cũng sáng nay, mạng dự báo TSR (Anh) đã tăng cấp 1 và 2 Typhoon đối với bão Neoguri (số 1). Trung tâm Liên kết cảnh báo bão JTWC (Mỹ) dự báo gió bão sẽ rất mạnh. Theo đó, đến 19 giờ 16.4, gió bão từ 75- 90 hải lý/giờ (1 hải lý= 1.852m). Đến 7 giờ sáng 17.4, gió bão 85- 105 hải lý/giờ. Đến 19 giờ 17.4, gió bão có giảm nhưng vẫn rất dữ dội: 75- 90 hải lý/giờ. Đến 7 giờ 18.4, gió bão 70- 85 hải lý/giờ.

Nhìn chung bão Neoguri diễn biến rất phức tạp khi đi dọc bờ biển nước ta. Các dự báo quốc tế liên tục thay đổi sau mỗi 6 giờ và thời gian bão hoành hành dọc bờ biển Việt Nam có thể kéo dài thêm 1 ngày (21.4) thay vì sẽ suy yếu ngày 20.4 như các dự báo trước đây. Mưa bão sẽ diễn ra trên diện rộng với nhiều ẩn họa ven bờ, miền núi và vùng thấp trũng.

Đề phòng bão số 1 chuyển hướng và đổ bộ vào bờ

Sáng 16.4.2008, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã họp và nhận định: Bão số 1 đang mạnh dần lên, với vùng nguy hiểm được xác định từ 9 đến 16 độ vĩ Bắc, 110 đến 118 độ kinh Đông; đồng thời cảnh báo đề phòng bão chuyển hướng và đổ bộ vào bờ. Các địa phương, đặc biệt từ các tỉnh, thành phố từ Khánh Hòa đến Quảng Trị rà soát ngay kế hoạch đối phó. Kiểm tra an toàn hồ chứa, đê điều, các khu vực bị sạt lở, phương tiện, vật tư phòng chống lụt bão, lượng thực, kế hoạch sơ tán dân...

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6h sáng nay, đã thông báo và kêu gọi được 15.752 tàu thuyền/102.308 ngư dân. Trong đó, số tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm là 999 tàu/12.480 ngư dân. Hiện nay, đang khẩn trương hỗ trợ tàu cá bị nạn số QNg 5380 TS/10 lao động của ông Bùi Hữu Nghĩa ở Quảng Ngãi. Con tàu này bị gãy trục náp thả trôi từ 20h30 tối qua (15.4) cách đảo Bình Nguyên - Trường Sa khoảng 50 hải lý về phía Đông Bắc. Theo ông Nghĩa thông báo khu vực tàu neo đậu sóng gió đã giảm nhẹ, tâm bão đã đi qua khu vực này, hiện nay 10 người trên tàu vẫn an toàn.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao đã có Công hàm gửi các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện giúp đỡ ngư dân và tàu thuyền nước ta được trú tránh an toàn. Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa những thiệt hại không đáng có, các địa phương cần thông báo kịp thời về Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương vị trí, số hiệu tàu, số người cần hỗ trợ để được can thiệp kịp thời. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo TTXVN

Đặng Ngọc Khoa - TT DBKTTVTƯ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.