Bão số 1 đổi hướng, rời xa đất liền

07/05/2009 00:55 GMT+7

* 11 ngư dân Quảng Ngãi bị nguy cấp trên biển Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư thông báo: đêm 5.5, bão số 1 đã đổi hướng, di chuyển ra phía đông, rời xa đất liền nước ta. Hồi 16 giờ chiều qua 6.5, tâm bão số 1 cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Phú Yên khoảng 520 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 - 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, đến 16 giờ chiều nay 7.5, tâm bão cách đảo Luzong (Philippines) khoảng 350 km về phía tây. Trong 24 - 48 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng bắc đông bắc và đông bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km, đến 16 giờ chiều mai ngày 8.5, tâm bão tiến sát bờ biển phía tây đảo Luzong.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư hôm qua tiếp tục có công điện nêu rõ: vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là từ phía đông kinh tuyến 111,5 trở ra và từ 12 đến 17 độ vĩ bắc; đồng thời yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Trị - Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan tiếp tục thông báo, hướng dẫn ngư dân đang hoạt động trên biển di chuyển, trú tránh bão.

Theo thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ), tại Nam Bộ, hoàn lưu của bão ngày 5.5 đã gây ra mưa rất to tại Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, trong khi TP.HCM và các tỉnh miền Đông hầu như không mưa. Từ ngày 6.5, bão đã không còn ảnh hưởng trên đất liền khu vực Nam Bộ.

* Nguồn tin từ Ban phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Lúc 5 giờ ngày 6.5, tàu QNg 96419 TS của ông Bùi Văn Nhân (ở xã An Hải, H.Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), trên tàu có 11 lao động hành nghề lặn đang trên đường di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa để tránh trú bão thì bị phá nước ở tọa độ 16027' vĩ độ Bắc, 111044' kinh độ Đông. Ngay sau đó, 2 ngư đã rời tàu bằng thúng để vào đảo tìm trợ giúp nhưng hiện chưa có thông tin. Khoảng 10 giờ cùng ngày, tàu của ông Nhân bị vỡ, 9 lao động còn lại ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì khu vực này đang có sóng to, gió lớn. Đến chiều tối 6.5, các đài canh trong đất liền vẫn chưa liên lạc được với tàu cá nào để đề nghị hỗ trợ.

M.Vọng - Q.Duẩn - Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.