Bão số 1 không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền

05/01/2013 03:37 GMT+7

Ngày 4.1, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày tại Hà Nội là trên 11 độ C; Ninh Bình 12,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Kạn) 7,5 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 5,7 độ C; Sa Pa 5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 0,9 độ C.

* Tàu Trường Sa cứu 7 ngư dân

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, rét đậm, rét hại sẽ còn tiếp diễn trên diện rộng ở miền Bắc hết ngày 5.1.

Chiều tối 4.1, tâm bão số 1 cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 330 km về phía đông, mạnh cấp 8-9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 11-12. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam và có khả năng mạnh thêm. Chiều nay 5.1, tâm bão nằm trên khu vực đảo Huyền Trân, mạnh cấp 9, giật cấp 11-12. Chiều 6.1 tâm bão cách Côn Đảo khoảng 230 km về phía đông nam. Sau đó bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 1 chỉ mạnh lên cấp 8-9 khi di chuyển qua phía nam quần đảo Trường Sa. Sau đó, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên vùng biển cách cực nam của bán đảo Cà Mau vài trăm km. Bão số 1 gần như không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

* Tin từ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân chiều 4.1 cho biết tàu Trường Sa 20 của Vùng 4 Hải quân đang lai dắt tàu cá BĐ 96430 TS cùng 7 ngư dân về cảng Ba Ngòi (TP.Cam Ranh, Khánh Hòa). Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.1, tàu BĐ 96430 TS, do ông Lý Văn Tâm (trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt trên biển thì bị gãy trục láp tại vị trí cách Cam Ranh khoảng 49 hải lý, trôi tự do trên biển.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.