Bão số 10 có thể quay lại biển Đông

07/10/2009 01:55 GMT+7

Do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor, hôm qua bão số 10 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, gây nhiều khó khăn cho công tác dự báo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 16 giờ chiều, bão mạnh cấp 10, giật cấp 11 - cấp 13, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển phía tây bắc đảo Luzong (Philippines).

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa nam đông nam và nam, tâm bão quanh quẩn ở khu vực phía tây đảo Luzong. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13; biển động dữ dội.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, cho biết đến chiều qua, nhận định về cơn bão số 10 của các trung tâm dự báo bão trên thế giới đã có sự tập trung hơn. Phần lớn các trung tâm đều cho rằng trong 2 ngày tới bão sẽ di chuyển rất chậm theo hướng nam - nam đông nam, áp sát bờ biển phía tây đảo Luzong rồi chuyển hướng tây đi vào khu vực giữa biển Đông. Chỉ riêng dự báo của đài Hồng Kông là đưa ra nhận định bão số 10 sẽ đổ bộ lên phía bắc đảo Luzong sau đó quay ngược 90 độ sang hướng tây tây bắc.

Theo ông Tăng, bão số 10 sẽ suy yếu khoảng 1 - 2 cấp khi tiếp cận đảo Luzong từ phía Bắc, nhưng khi đi vào khu vực biển Đông có thể sẽ mạnh trở lại. Chưa thể khẳng định được liệu bão số 10 có đổ bộ trực tiếp vào nước ta hay không vì còn rất nhiều yếu tố tác động đến sự tồn tại cũng như đường đi của bão.

Để chủ động đối phó với bão số 10, chiều hôm qua Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu và các bộ, ngành liên quan tiếp tục thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão, để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm (được xác định là vùng biển phía bắc vĩ tuyến 15 và phía đông kinh tuyến 115); đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Quang Duẩn - Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.