Bão số 10 đã giảm xuống cấp 8 - cấp 9

15/09/2017 15:43 GMT+7

Sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, cường độ của bão số 10 đã giảm xuống còn cấp 8 - cấp 9, giật cấp 12.

Chiều nay (15.9), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình trong buổi trưa cùng ngày, bão số 10 tiếp tục tiến sâu vào đất liền và suy yếu dần.
Lúc 14 giờ chiều, tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,9 độ vĩ bắc và 105,8 độ kinh đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (tức là từ 60 - 90 km/giờ), giật cấp 12.
Dự báo, trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi sang khu vực trung Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc và 104,2 độ kinh đông, trên khu vực trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của bão số 10, ghi nhận từ chiều 14.9 đến 13 giờ chiều nay (15.9), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 100 - 200 mm. Khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa 200 - 300 mm.
Đặc biệt, một số nơi có mưa lớn hơn như thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) mưa 331 mm, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) có mưa 334 mm, khu vực đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) mưa 356 mm.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy T.Ư cũng cảnh báo, trong chiều nay (15.9), các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm cả đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn vẫn còn gió mạnh và sóng lớn trên biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.