Bão số 10 hai lần tàn phá Luzong

08/10/2009 00:37 GMT+7

Hôm qua 7.10, bão số 10 suy yếu xuống còn cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11, di chuyển ra phía nam - đông nam và đổ bộ lên đảo Luzong của Philipines. Như vậy, chỉ trong 4 ngày, cơn bão này đã 2 lần càn quét đảo Luzong. Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong khoảng đêm qua và hôm nay 8.10, siêu bão Melor sẽ đổ bộ vào Nhật Bản, suy yếu và di chuyển nhanh theo hướng đông bắc. Do vậy, ảnh hưởng của siêu bão này đến bão số 10 cũng giảm nhanh và chấm dứt hoàn toàn trong 1 - 2 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày 7.10 đã phát tin bão xa cho biết, chiều cùng ngày, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 122,3 độ kinh đông, trên miền bắc đảo Luzong. Dự báo, đêm 7 - ngày 8.10, bão số 10 hầu như ít di chuyển, sau sẽ đổi hướng (lần thứ 4), quay lại biển Đông và đi về phía đảo Hải Nam (Trung Quốc). “Trong quá trình di chuyển trên biển Đông, do được tiếp thêm năng lượng nên bão có khả năng mạnh trở lại. Bão số 10 chưa có khả năng ảnh hưởng đến nước ta ít nhất trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, hiện vùng biển phía đông bắc khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9 giật cấp 10, cấp 11; biển động mạnh gây nguy hiểm đối vơi tàu thuyền”, ông Tăng nói.

* Ngày 7.10, PV Thanh Niên đến vùng được gọi là “rốn lũ” ở thôn Cà Lúc (xã Phan Sơn) và các thôn Sông Bằng, Đá Trắng (xã Sông Bình). Đây là hai xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ quét rạng sáng 6.10, ở H.Bắc Bình, Bình Thuận. Theo Phó chủ tịch UBND H.Bắc Bình Lê Văn Long, ước thiệt hại toàn huyện là trên 20 tỉ đồng. “Hiện cái thiếu nhất ở đây chính là lương thực”, Bí thư Đảng ủy xã Phan Sơn K’Bé nói.

Về lý do người dân không được cảnh báo trước trận lũ quét này, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai cho rằng: “Hiện chúng ta chưa có thiết bị đo tại khu vực thượng nguồn, nên không thể dự báo được”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi thì lượng mưa ở huyện Di Linh (Lâm Đồng, thượng nguồn của dòng Sông Lũy) chỉ ở mức 60 mm; ở vùngPhan Sơn (Bắc Bình) chỉ đo được là 57 mm. Do vậy trận lũ quét ở Bắc Bình hôm 6.10 vẫn là một điều khó lý giải.

Quế Hà - Quang Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.