Bão số 10 mạnh lên và sắp quay lại biển Đông

09/10/2009 01:02 GMT+7

Hôm qua, tâm bão số 10 ở trên đất liền phía đông đảo Luzon (Philippines), với sức gió mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư dự báo: Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 9.10, tâm bão ở trên khu vực phía tây đảo Luzon, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 13 giờ ngày 10.10, tâm bão sẽ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680 km về phía đông đông bắc, vẫn mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Trong khoảng 48 - 72 giờ tiếp theo, bão chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km.

Đến 13 giờ ngày 11.10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440 km về phía đông đông bắc; bão mạnh thêm một ít lên cấp 8, cấp 9 (từ 62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

M.Vọng - Q.Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.