Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

14/12/2006 15:04 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 14/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 520 km về phía đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật trên cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía tây bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, ở vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Bắc và Trung Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh.

* Trước đó, vào sáng sớm 14/12, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

M.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.