Bão Vamco hướng về Biển Đông, có gió giật cấp 13 trên biển

10/11/2020 23:20 GMT+7

Hồi 19 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão Vamco cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 13.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10.11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,4 độ vĩ bắc; 127,0 độ kinh đông, cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 13.

Bão số 13 (bão Vamco) đã vào Biển Đông sau khi tàn phá Philippines với gió giật cấp 15

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 11.11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 123,0 độ kinh đông, cách phía nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135 - 150 km/giờ), giật cấp 16.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 12.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,0 độ vĩ bắc; 117,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135 km/giờ), giật cấp 14.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 19 giờ ngày 13.11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. 

Sau khi quần thảo ở Nam Trung Bộ, bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Mưa lớn ở Trung Trung bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên

Hiện nay (10.11), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 12 sau suy yếu thành vùng áp thấp nên ngày hôm nay ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa (tính từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 10.11) phổ biến 30 - 60 mm, riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to với lượng phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như: Tam Kỳ (Quảng Nam) 107 mm, Trà My (Quảng Nam) 158 mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 135 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 114 mm…
Dự báo, trong đêm nay (10.11), các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và khu vực Tây nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 80 mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.
Từ nay đến ngày 12.11, các tỉnh, thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 120 mm.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Bão số 12 làm một huyện ở Phú Yên bị cô lập hoàn toàn

Cảnh báo mưa giông, gió mạnh và sóng lớn trên biển

Hiện nay (10.11), áp cao lục địa có cường độ ổn định. Dự báo, đêm nay (10.11) và ngày mai (11.11) do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.
Trong đêm nay và ngày mai (11.11), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1

Cảnh báo lũ khẩn cấp 

Cận cảnh người dân tất cả chạy lũ sau bão số 12

Hiện nay, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên đang lên. Mực nước lúc 19 giờ ngày 10.11 trên các sông như sau: Trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) tại Phú Ốc là 2,7 m, dưới BĐ2 0,3 m; Trên sông Hương (Thừa Thiên - Huế) tại Kim Long là 1,62 m, dưới BĐ2 0,3 8m; Trên sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa là 7,24 m, trên BĐ1 0,74 m; Trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu là 2,07 m, trên BĐ1 0,07 m; Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc là 5,66 m, trên BĐ2 0,66 m; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ là 5,17 m, trên BĐ3 0,67 m; Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa là 7,42 m, trên BĐ2 0,42 m; Trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng là 11,24 m, trên BĐ3 1,74 m; Trên sông Ba (Phú Yên) tại Củng Sơn là 33,18 m, trên BĐ2 1,18 m; tại Phú Lâm là 2,66 m, dưới BĐ2 0,04 m; Trên sông Dinh (Khánh Hòa) tại Ninh Hòa là 5,87 m, trên BĐ3 0,17 m; Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại Đồng Trăng là 8,12 m, trên BĐ1 0,12 m; Trên sông Ba tại Ayunpa là 154,08 m, ở mức BĐ1; Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn là 419,77 m, dưới BĐ1 0,23 m.
Dự báo, trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên tiếp tục lên. Đến sáng mai (11.11), mực nước trên các sông như sau: Trên sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 3,0 m, ở mức BĐ2; Trên sông Hương tại Kim Long lên mức 2,0 m, ở mức BĐ2; Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,5 m, trên BĐ2 0,5 m; Trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên mức 3,4 m, trên BĐ2 0,4 m; Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,7 m, trên BĐ3 0,2 m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,7 m, trên BĐ3 1,2 m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 8,2 m, trên BĐ3 0,2 m.
Đến tối mai (11.11) mực nước tại Thạnh Hòa xuống mức 7,4 m, trên BĐ2 0,4 m; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng lên mức 12,0 m, trên BĐ3 2,5 m; Trên sông Ba tại Củng Sơn lên mức 33,5 m, trên BĐ2 1,5 m (với lưu lượng xả dự kiến của thủy điện Sông Ba Hạ khoảng 3.500 m3/s), tại Phú Lâm lên mức 3,3 m, dưới BĐ3 0,4 m. Đến tối mai (11.11), mực nước tại Phú Lâm xuống mức 3,0 m, trên BĐ2 0,3 m; Trên sông Dinh tại Ninh Hòa lên mức 6,0 m, trên BĐ3 0,3 m; Trên sông Cái Nha Trang (Khánh Hòa) tại Đồng Trăng lên mức 9,0 m, dưới BĐ2 0,5 m.
Các sông ở khu vực Tây Nguyên dao động ở mức BĐ1-BĐ2.
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây nguyên đặc biệt tại các huyện A Lưới, Phong Điền, Nam Đông (Thừa Thiên - Huế); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Vân Canh, Phù Cát, Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định); Đồng Xuân, Sông Cầu, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tây Hòa, Đông Hòa (Phú Yên); Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, TP.Nha Trang (Khánh Hòa); Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Kon Plong, Sa Thầy, Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai, Đăk Tô, Đăks Hà (Kon Tum); Krông Cho, Krông Pa, Ayun Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Đăk Pơ, IaPa, Chư Prông, Chư Sê, Kbang, An Khê, IaGrai, Đức Cơ, Chư Păh, Đăk Đoa, Mang Yang  (Gia Lai); M’Đrắk, Krông Bông, Ea Kar, Cư Kuin, Krông Pắk, Lắk, TP.Buôn Ma Thuột, Krông Ana, Krông Năng, Cư M’Gar, Ea H’leo, Krông Búk, Buôn Đôn, Ea Súp (Đắk Lắk).
Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng diễn ra ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ở cấp 3.

Bão Vamco tiến gần đến Philippines, mạnh lên trong những ngày tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.