Bão số 13 sẽ vào vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu

05/11/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines đang mạnh lên thành bão số 13 , sẽ đi vào vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa - Vũng Tàu, sáng 5.11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư cho biết.

* 47 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

 
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới, bão số 13 - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cập nhật hồi 3 giờ 30 ngày 5.11

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 1 giờ ngày 5.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,2 độ vĩ bắc; 121,3 độ kinh đông, trên khu vực miền nam Philippines.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 6.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,0 độ vĩ bắc; 114,8 độ kinh đông, trên khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa.

Dự báo đến 1 giờ ngày 7.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, trên vùng biển các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Hiện tại khu vực giữa biển Đông và Quần đảo Hoàng Sa, từ bắc vĩ tuyến 8 đến nam vĩ tuyến 15 hiện có 1.043 phương tiện/13.305 lao động đang hoạt động. Trong số đó đã có 127 tàu với 1.379 ngư dân của tỉnh Bình Định đã vào vùng biển Malaysia tránh bão. Vùng biển ven bờ các tỉnh Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu còn trên 9.000 phương tiện

Vụ Quản lý công trình thủy lợi thuộc Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn) cho biết theo thống kê có 47 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, trong đó có nhiều hồ đập thấm mạnh, tràn xả lũ bị vỡ, xuống cấp như: Long An (Quảng Nam), Tôn Dung (Quảng Ngãi), Đá Bàn (Quảng Ngãi), Kim Sơn, Mỹ Đức, Hội Khánh (Bình Định).

Ngoài ra các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng có 16 hồ chứa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11

Sáng 5.11, tại Hà Nội, ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão số 13.

Phó chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đại tá Phạm Văn Tỵ, đề xuất phương án, hướng dẫn tàu thuyền nhanh chóng thoát ra vùng biển nguy hiểm, nếu vào bờ thì nhiều phương tiện sẽ chạy đua cùng bão rất nguy hiểm.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, giữ nguyên vùng biển cảnh báo nguy hiểm từ vĩ tuyến 8 - 15 để hướng dẫn tàu thuyền di chuyển tránh bão đảm bảo an toàn.

Ở các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận hiện có nhiều vùng dân cư ở sát cửa sông, mép nước, phải di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11 và hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa.

Ông Cao Đức Phát lưu ý, dự báo bão số 13 có cường độ không mạnh nhưng đi vào vùng biển có rất nhiều tàu thuyền đang hoạt động, nhiều tàu thuyền không có phương tiện thông tin liên lạc. Các cơ quan chức năng phải tìm mọi cách liên lạc, thông báo và sẵn sàng phương tiện hỗ trợ ngư dân khi cần thiết.

Dự kiến đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sẽ vào Khánh Hòa để kiểm tra công tác phòng chống bão. 15 giờ chiều nay, ban chỉ đạo sẽ họp trực tuyến với các địa phương dự báo bão sẽ đổ bộ.

Hoàng Phan

Phan Hậu

>> Bão số 13 hướng vào Nam Trung bộ và Nam bộ
>> Cấp phép thủy điện tràn lan, không ai chịu trách nhiệm
>> Phải quy định rõ đầu mối chịu trách nhiệm khi thủy điện xả lũ
>> Tình người sau bão lũ
>> Báo Thanh Niên tiếp tục hỗ trợ người dân bị thiệt hại vì bão lũ
>> Hơn 2 tỉ đồng giúp đồng bào bị bão lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.