Bão số 15: Sóng gió đánh vỡ tan nhiều lồng bè nuôi cá ở đảo Phú Quý

20/12/2017 12:43 GMT+7

Sáng 20.12, hàng chục hộ dân nuôi cá lồng bè ở huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) bị sóng đánh sập bè xuống biển.

Ngày 20.12, Phó chủ tịch huyện đảo Phú Quý Nguyễn Văn Linh cho biết "Sóng gió quá mạnh nên nhiều lồng bè bị đánh lật xuống biển, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con. Cho đến trưa nay (20.12) chúng tôi đang chỉ đạo Phòng Kinh tế thống kê các thiệt hại để có báo cáo cho tỉnh”.
Cũng theo ông Linh, huyện đảo Phú Quý trước đó đã yêu cầu tất cả người dân không được ở lại các lồng bè vào ban đêm, chỉ gia cố, chằng néo lồng bè vào ban ngày.
[VIDEO] Nhiều đoạn đê kè bị sóng biển đánh sụp khi bão số 15 chưa đổ bộ
Sóng gió quá mạnh nên nhiều lồng bè bị đánh lật xuống biển Ảnh: Châu Trường

Thông tin từ huyện đảo Phú Quý, do ảnh hưởng của bão số 15, ngoài khơi khu vực đảo Phú Quý có gió mạnh, sóng biển dâng cao hơn 3 m. Trong đêm 19.12 và sáng nay 20.12, sóng vẫn rất to, nước biển dâng cao.
Mặc dù đã chủ động di dời các lồng bè vào khu vực khuất gió, nhưng vẫn có khoảng 20 lồng bè nuôi cá bị sóng đánh vỡ tan.
Sóng gió đánh vỡ các bè nuôi cá của ngư dân trên đảo Phú Quý Ảnh: Châu Trường
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu vực vịnh Lạch Dù, Triều Dương (xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý) có hàng nghìn lồng bè nuôi cá trên biển. Do sóng to, gió lớn bất ngờ nên nhiều lồng bè bị sóng đánh vỡ tan, nhiều lồng bè mất trắng, gây thiệt hại lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.