Bão số 5 áp sát Quảng Ninh - Nam Định

30/09/2011 10:42 GMT+7

(TNO) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, tại Cô Tô (Quảng Ninh) đã có gió mạnh 26m/giây (cấp 10), giật 36m/giây (cấp 12); Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh 25m/giây (cấp 10), giật 33 m/giây (cấp 12); Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh 22m/giây (cấp 9), giật 38m/giây (cấp 13); Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh 14m/giây (cấp 7), giật 20m/giây (cấp 9); Thái Bình có gió mạnh 11m/giây (cấp 6), giật 19m/giây (cấp 8).

>> Bão số 5 chỉ còn cách Quảng Ninh - Nam Định 170 km
>> Chạy bão ở Bắc Bộ
>> Hải Phòng: Sẵn sàng ứng phó bão

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm. Một số nơi có mưa to hơn như Cô Tô 107 mm, Móng Cái 75 mm, Bình Liêu (Quảng Ninh) 56 mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 103 mm…

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, tâm bão số 5 chỉ còn cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định khoảng 100 km về phía đông đông nam.


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 5 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư ngày 30.9

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Nam Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ chiều nay 30.9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của bão ở vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh mạnh ở phía Bắc nên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2 - 4 mét.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư sáng nay tiếp tục yêu cầu các địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng của bão số 5 cấm mọi phương tiện tàu thuyền ra khơi hoạt động; đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào khu neo đậu an toàn; tổ chức sắp xếp tại khu neo đậu tránh bị va đập; tuyệt đối không để người ở lại trên các phương tiện tại khu neo đậu; triển khai ngay các biện pháp phòng chống bão, chằng chống nhà cửa bảo vệ kho tàng, hầm lò, bến cảng, khai thác khoáng sản, những công trình đang thi công.

Các địa phương tiếp tục chủ động sơ tán dân sinh sống ở những nhà không chịu được gió bão, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập bởi nước dâng do bão đến nơi an toàn.

Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ kiểm tra, rà soát cụ thể những hộ dân đang sống ở vùng có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ quét, vùng thấp trũng ven sông suối, hạ lưu các hồ chứa đang bị sự cố và có nguy cơ mất an toàn để chủ động sơ tán dân.

Triển khai các phương án bảo đảm an toàn đê điều; chuẩn bị phương châm 4 tại chỗ (lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm...) sẵn sàng đối phó với các tình huống khi có mưa, lũ lớn, sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người, tài sản.

Thông tin từ 3 đoàn công tác của T.Ư đang trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5 tại các địa phương cho biết, tàu bè, kể cả tàu du lịch tại Quảng Ninh đã vào nơi trú ẩn an toàn. Địa phương này đã có phương án sẵn sàng di dời, hiện đang theo dõi chặt chẽ để di dời khi cần thiết. Người già và trẻ em trên các lồng bè, làng chài đã được đưa vào đất liền, tuy nhiên vẫn còn người ở lại. Đoàn công tác đề nghị di dân triệt để vào nơi an toàn. UBND tỉnh sẽ cưỡng chế nếu cần thiết. Hôm nay học sinh trên địa bàn toàn tỉnh được nghỉ học.

Tại Hải Phòng, tính đến 22 giờ tối qua 29.9, tất cả các tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn. Thành phố đã quyết định cho học sinh nghỉ học trong ngày hôm nay.

Tại Thái Bình, tàu thuyền đã vào nơi trú tránh an toàn, còn có 2 chiếc nằm ở cảng cá nhưng ở khu vực nguy hiểm. Đoàn công tác đã chỉ đạo trong sáng nay phải đưa vào nơi an toàn. Địa phương đã hoàn thành công tác di dân.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.