Bão số 5 giật cấp 13, Quảng Ngãi kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn

Phạm Anh
Phạm Anh
16/09/2020 19:32 GMT+7

Tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để ứng phó với bão số 5, tỉnh này đã liên lạc, hướng dẫn và thông báo hướng di chuyển của bão cho toàn bộ tàu thuyền của tỉnh này còn trên các vùng biển tìm nơi trú ẩn an toàn.

Chiều 16.9, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để ứng phó với bão số 5, ngành chức năng tỉnh này đã liên lạc, hướng dẫn và thông bá hướng di chuyển của bão cho toàn bộ tàu thuyền của tỉnh này còn trên các vùng biển tìm nơi trú ẩn an toàn.

Trước khi bão số 5 đổ bộ, tỉnh Quảng Ngãi nỗ lực liên lạc với tất cả tàu thuyền tất cả vùng biển. Đến chiều cùng ngày (16.9) còn có 42 tàu/243 người vẫn chưa liên lạc được. Hiện đài canh và Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đang nỗ lực liên lạc với các tàu cá và ngư dân nói trên. 

Theo Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, hiện tàu cá của tỉnh này còn hoạt động trên các vùng biển còn 1.141 tàu và khoảng 9.000 lao động.
Theo đó, tàu thuyền còn nhiều nhất là vùng biển Hoàng Sa có 283 tàu/1.981 lao động; vùng biển Trường Sa 214/3.347 lao động; vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 365 tàu/1.941 lao động; vùng biển phía bắc 131 tàu/858 lao động và vùng biển phía nam 148 tàu/920 lao động. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi hiện vẫn còn hơn 1.200 ha lúa hè thu chưa thu hoạch.
Chiều 16.9, ông Đặng Ngọc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản hỏa tốc gửi cho các địa phương, sở, ban, ngành về việc triển khai ứng phó với bão số 5.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu từ 13 giờ ngày 17.9, tất cả tàu, thuyền không được ra khơi, ngay cả các phương tiện vận chuyển từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại.
Ngoài ra, để ứng phó với bão số 5, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành liên quan chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để ứng cứu, sơ tán dân khi cần thiết. Trong đó, tỉnh Quảng Ngãi lưu ý nơi sơ tán dân phải đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.